Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “GIẢI GIÁP” BỐN MƯƠI CẢNH SÁT CROATIA

(NCTG) Câu chuyện lạ thường này diễn ra vào tối thứ Sáu 18-9, khi một đoàn tàu chở hàng ngàn người tỵ nạn chuyển bánh từ Beli Manastir (Croatia) sang tới ga biên giới phía Hung là Magyabóly, với sự tháp tùng của bốn mươi cảnh sát Croatia có vũ trang.
Con tàu chở người tỵ nạn từ Croatia dừng bánh tại ga biên giới phía Hungary - Ảnh: Huszti István
Cho dù, Zagreb khẳng định rằng, họ đã thỏa thuận từ trước với Budapst về việc này.

Theo lời ông Bakondi György, Cố vấn chính của Thủ tướng Hungary về vấn đề an ninh, người lái tàu đã bị bắt giữ, các cảnh sát Croatia bị giải giáp và con tàu bị thu giữ. Chính quyền Hungary coi đây là “một xâm phạm biên giới chưa từng thấy”, như khẳng định của ông Bakondi.

Phóng viên tại địa phương của Kênh Truyền hình Quốc gia Hung (M1) còn cho hay, hành vi “đột nhập” này còn có thể quy vào tội gây nguy hiểm trật tự giao thông, vì tàu không dừng ở nơi có đèn đỏ và không báo trước cho Tổng cục Đường sắt Hungary (MÁV) về sự hiện diện của nó tại Hung.

Có mặt tại Magyarbóly, Phát ngôn viên Chính phủ Kovács Zoltán cũng gọi trường hợp này là “nghiêm trọng” xét về mặt an ninh biên giới, và cho hay, hiện đang còn phải làm rõ xem cần xử lý ra sao với các cảnh sát Croatia. Ông cũng khẳng định, tàu đã vào nước Hung mà không có thông báo sơ bộ.

Tuy nhiên, phóng viên của index.hu tại địa phương thì cho rằng không có chuyện chính quyền Hung bị bất ngờ trước con tàu chở hơn tám trăm người tỵ nạn đó, bởi lẽ từ lâu trước khi tàu dừng bánh, đã có nhiều xe buýt chờ đợi ở nhà ga, có thể thấy cảnh sát Hung có chuẩn bị để tiếp đón.

Khi tàu đến, các cảnh sát Croatia đứng đợi ở sân ga mà không ai làm gì họ, thậm chí họ còn cùng các đồng nghiệp Hung điều phối việc đưa người tỵ nạn xuống tàu. Hai tiếng rưỡi sau, một chiếc tàu của Hung chở người tỵ nạn đi tiếp, có lẽ về phía biên giới Áo, và cảnh sát Croatia cũng đi cùng họ.

Phản ứng trước lời cáo buộc của phía Hung, Zagreb khẳng định đôi bên đã có thỏa thuận, nhưng “Hungary phá vỡ thỏa thuận này”, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Croatia được mạng index.hr đưa lại. Được biết, các cảnh sát Croatia có thể hồi hương nhưng vũ khí của họ đã bị thu giữ.

Sau khi biên giới Hungary về cơ bản đã bị “khóa” vào ngày 15-9, người tỵ nạn dồn sang ngả Croatia với hy vọng từ đó sang Slovenia, quốc gia thuộc khối Schengen. Từng tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tỵ nạn, nhưng Croatia đã bị quá tải với 15 ngàn người trào vào xứ này trong vòng ba ngày.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu