Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “GIẢI CỨU” THÀNH CÔNG CỰU DANH THỦ DZSUDZSÁK BALÁZS

(NCTG) Tổng số các ca lây nhiễm Covid-19 ở Hungary cho tới sáng 6/5/2020 là 3.111 ca, và con số tử vong là 373 với 10 ca mới trong vòng 24h qua. 759 người hồi phục và được xuất viện, nên con số lây nhiễm thực sự hiện tại là 1.979 ca, trong đó 964 người điều trị trong viện và 50 người cần dùng máy trợ thở, theo thông báo của chính quyền.
Các hộ lý trong bộ đồ bảo hộ mang hành lý của bệnh nhân vào Khoa Cách ly tại Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 4-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Một trong những tâm dịch của Hungary, Viện Dưỡng lão ở đường Pesti (Budapest), tới giờ có 296 “cư dân” và 26 nhân viên bị lây nhiễm Coronavirus, 40 người qua đời vì dịch bệnh. Xét về khu vực địa lý, thủ đô Budapest, tỉnh Pest và tỉnh Fejér có nhiều ca lây nhiễm nhất, còn các tỉnh Vas, Békés, Tolna và Heves thì rất ít ca được ghi nhận.

Trong họp báo hôm qua, chính giới y tế Hungary cho rằng diễn biến của dịch bệnh đúng như những gì họ chờ đợi, có vẻ là Covid-19 đã tới một điểm “tĩnh”, và do đó, các dịch vụ y tế tại Hung được tái khởi động từ ngày 4/5, tất nhiên là vẫn từng bước một và phải tuân thủ các quy định, ví dụ phải trao đổi và hẹn thời điểm trước với các bác sĩ.

Trả lời câu hỏi của báo chí, theo đó có thực sự dịch bệnh đã “cán đỉnh” ở Hungary vào thời điểm mà chính quyền công bố hay không, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay, phải đợi chừng hai tuần, tới ngày 17-5, khi đó mới biết được. Sức khỏe của hai bệnh nhân được nhận huyết tương cũng rất khả quan, theo thông báo.

Cụ thể, một người đã có thể tự dậy khỏi giường và người kia đã đi lại được bình thường, đang rất muốn được xuất viện. Một thông tin thú vị: vì dịch bệnh và những biện pháp hạn chế, tháng 3-2020, tiêu thụ thực phẩm tăng 12,7%, nhưng quần áo, giày dép giảm 51%, sách vở, đồ công nghiệp giảm 14% so với cùng thời kỳ năm ngoái.
 
Cựu thủ quân, danh thủ của tuyển bóng đá Hungary - Dzsudzsák Balázs
Cựu thủ quân, danh thủ của tuyển bóng đá Hungary - Dzsudzsák Balázs

Trong một diễn biến có liên quan, tính đến nay, chính phủ Hungary đã “giải cứu” và đưa về nước thành công cho 9.455 công dân Hung, và đang tổ chức hồi hương cho 672 công dân khác. Một chuyến bay cũng đang được tiến hành ở khu vực Bắc Mỹ để đưa 121 công dân Hungary về nhà, từ Miami, New York và Torontó, cũng như Iceland. 

Trong số các chuyến bay “giải cứu” âm thầm này - mà đôi lúc báo chí có đưa tin nhưng không có gì quá ầm ĩ - đáng chú ý là một chuyên cơ vào hôm qua (5-5) đã đưa từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE - United Arab Emirates) về quê hương bảy công dân, trong đó có Dzsudzsák Balázs, cựu danh thủ bóng đá Hung.

Từng 108 lần khoác áo tuyển Hung, Dzsudzsák Balázs chơi cho các câu lạc bộ của UAE từ năm 2016. Năm nay đã 33 tuổi, anh đã tỏ ra mỏi mệt và không còn phong độ cao như ngày xưa, tuy nhiên đội bóng anh chơi vẫn có thứ hạng cao - đứng thứ hai trong giải vô địch UAE, tạm thời đang bị ngừng vì lý do dịch bệnh từ tháng 3/2020.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cho ngừng các chuyến bay kể từ khi dịch Covid-19 hoành hành, nên chỉ có thể rời xứ sở này bằng các chuyên cơ đặc biệt của nhà nước. Cùng một số nhà thể thao khác, Dzsudzsák Balázs sở hữu hộ chiếu ngoại giao khi anh còn là thủ quân đội tuyển Hungary nên đi lại có phần dễ dàng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh