Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY GIÃ TỪ KHẨU TRANG Ở NƠI CÔNG CỘNG

(NCTG) Con số người được tiêm chung ít nhất là mũi đầu tại Hungary đạt 5,5 triệu vào thứ Sáu 2/7, do đó, nhiều biện pháp “cởi trói” bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai, 3/7/2021, theo thông báo trên mạng tin của chính phủ Kormány.hu.
Người dân ít nhiều đã quen với việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, Budapest tháng 9/2020 - Ảnh: Bődey János (telex.hu)
Thống kê cho thấy ở Hungary, 56% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và tỷ lệ này thuộc Top 10 các quốc gia được tiêm chủng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn yêu cầu những người đã được tiêm chủng đừng bỏ đeo khẩu trang, lý do là vì biến thể Delta (trước đây được gọi là biến thể Ấn Độ) dễ lây lan hơn nhiều so với các biến thể virus đã biết trước đây, vì vậy vẫn cần phải thận trọng.

Các biện pháp nới lỏng khi đạt mức tiêm chủng 5,5 triệu cư dân đã được Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely thông báo trước từ ngày 24/6, là như sau:

- Không bắt buộc sử dụng khẩu trang trong các không gian kín, cửa hiệu, các phương tiện giao thông công cộng (tại bệnh viện và các cơ sở xã hội vẫn tiếp tục phải dùng khẩu trang);

- Không cần “thẻ miễn dịch” trong khách sạn, bãi tắm, nhà hàng, spa, nhà hát, rạp chiếu phim;

- Các sự kiện gia đình và cá nhân có thể có hàng trăm người tham dự, còn đám cưới có thể có tới 400;

- Trong các cửa hàng không cần giới hạn khách mua và không cần giới hạn số lượng khách trên 10m2 như trước;

- Các hoạt động đại chúng, sự kiện thể thao, hòa nhạc, cơ sở giải trí ban đêm vẫn cần “thẻ miễn dịch” và giới hạn số người có mặt;

- Các trường đại học và cao đẳng có thể chuẩn bị cho việc đi học trở lại vào mùa thu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh