Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: GIÁ KHÍ ĐỐT LẠI CÓ THỂ TĂNG 10%

(NCTG) Từ đầu tháng 10-2008, giá khí đốt trong các gia đình có thể tăng 10%, còn các doanh nghiệp lớn có thể phải trả thêm 12%. Mức tăng chính xác sẽ được quyết định trong những ngày tới.

Theo tính toán, giá để đun 1 tách trà sẽ tăng vài Ft, còn nấu một bát xúp phải tốn hơn 10-20 Ft so với hiện tại, từ đầu tháng Mười. Đây là lần tăng thứ tư trong năm (tháng Một tăng 5%, tháng Tư tăng 6% và tháng Bảy tăng 9,9%), với lý do là khí đốt trên thị trường thế giới cũng tăng.

Như thế, một gia đình sống trong một căn hộ có diện tích trung bình, nếu tháng 1-2008 phải trả 14.300 Ft tiền khí đốt, thì đến tháng 11-200 sẽ phải trả 18.700 Ft. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế, sau khi Hungary cho phép "điều chỉnh" giá khí đốt theo những biến động của thị trường quốc tế vào tháng 1-2009, đầu năm sau, dân Hung sẽ phải "móc hầu bao" thật sâu để trả tiền khí đốt tăng chừng 20%! Tuy nhiên, đến tháng 4-2009, có thể giá ga lại giảm độ 5-10%.

Trong cuộc họp báo ngày thứ Năm qua, đảng đối lập FIDESZ lên tiếng kêu gọi chính phủ Hung phải "bỏ ngay ý định tăng giá khí đốt vào tháng Mười!"

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]