Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY GIA HẠN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP ĐỂ TUYÊN TRUYỀN

(NCTG) Chính phủ Hungary tiếp tục gia hạn thêm nửa năm cái gọi là “tình trạng khẩn cấp do di dân hàng loạt” mà nước này đã duy trì từ 2,5 năm nay, khiến bất cứ ai cũng có thể bị kiểm tra mà không cần lý do gì, và khiến cảnh sát luôn luôn trong tình trạng “trực chiến” trên toàn quốc.
Có nhiều ngày không hề có người di dân hay xin tỵ nạn nào nhập cảnh Hung - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Quyết định trên vừa được xuất hiện trên tờ “Công báo Hungary”, và cho hay tình trạng khẩn cấp được gia hạn tới ngày 6-9-2018. Tất nhiên, không hề có lý do khả dĩ gì trong thực tế để duy trì tình trạng này, vì như mạng tin 24.hu tìm hiểu, con số người xin tỵ nạn qua đường Hungary từ lâu nay là không đáng kể.

Theo bình luận của báo chí Hungary, ngay cả việc ban bố tình trạng khẩn cấp vào mùa xuân 2016 cũng đã là vô cơ sở, chưa nói tới chuyện kể từ đó, lượng người di dân nhập cảnh và xin tỵ nạn ở Hung ngày càng giảm. Dầu vậy, chính phủ Hung vẫn viện cớ “tình trạng khẩn cấp” để tiêu tốn rất nhiều tiền dân cho các dự án đầu tư này nọ.

Bên cạnh đó, nhiều tỷ Forint đã được chi ra cho chiến dịch tuyên truyền kéo dài từ mấy năm nay nhằm bài xích người tỵ nạn, di dân, gây nên bầu không khí căng thẳng trong xã hội. Trong năm 2017, tại nhiều vùng đất ở Hungary mà người ngoại quốc ít đặt chân tới, du khách, sinh viên hoặc đơn thuần là người đi tảo mộ đã bị cư dân coi là người nhập cư bất hợp pháp, và bị “báo công an”.
 
Cô đơn bên hàng rào biên giới - Ảnh: 24.hu
Cô đơn bên hàng rào biên giới - Ảnh: 24.hu

Thống kê của cơ quan cảnh sát Hungary cho thấy, có nhiều ngày không hề có người di dân hay xin tỵ nạn nào nhập cảnh Hung, đặc biệt, trong cả năm 2017 cũng chỉ có chưa đầy 1.500 trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp tại biên giới Schengen của nước Hung, tức là ít chưa hề có trong 8 năm trở lại đây (năm 2.010 cũng đã có 3.120 trường hợp).

Tuy nhiên, theo bình luận của mạng index.hu, quyết định của chính quyền Hungary là dễ hiểu xét trên phương diện thông tin, vì nếu “tình trạng khẩn cấp” không được gia hạn, thì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng Hungary không hề bị đe dọa bởi “áp lực di dân”, điều mà từ 2,5 năm nay, đường lối tuyên truyền kiểu “ngu dân” của liên mình cầm quyền được đặt cơ sở trên đó.