Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY GIA HẠN CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TỚI NGÀY 1-3-2021

(NCTG) Các biện pháp phòng dịch được thực hiện từ tháng 11-2020 đã kiểm soát được dịch bệnh tại Hungary, nhưng giới chuyên môn nhất trí rằng chừng nào chưa có được tỷ lệ tiêm chủng thích hợp, không thể nới lỏng, do đó chính quyền triển hạn các quy định hạn chế tối thiểu cho đến ngày 1-3.
Sinh viên Đại học Széchenyi István tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại Trường Tiểu học Móra Ferenc (Győr), ngày 4-12-2020 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)
Theo thông báo của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, trong phạm vi thẩm quyền riêng của mình, chính phủ Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày, nhưng chính phủ cũng đã yêu cầu Quốc hội nước này triển hạn thêm 90 ngày, điều này là cần thiết theo vị chính khách vì thiếu nó, chẳng hạn, không thể ra quy định giới nghiêm.

Về vấn đề thuốc chích ngừa, vị bộ trưởng phàn nàn: có “cực kỳ ít” vaccine đến từ Liên Âu, Pfizer vận chuyển 27 triệu liều vaccine ra thế giới, nhưng chỉ có 8,5 triệu liều đến các nước EU. Do đó, chính phủ Hungary phải “lao tâm khổ tứ” mua vaccine từ các nơi khác và như ông nói, không quan trọng giá cả bao nhiêu, miễn là phải có được thật nhiều.

Bộ trưởng Gulyás Gergely cho hay: chỉ tính trong năm ngoái, đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại 10-12 tỷ Ft mỗi ngày cho nền kinh tế Hung! Hiện tại, hàng ngày vẫn có trên dưới 100 ca tử vong, nên giải pháp khả dĩ vẫn là phải có nhiều vaccine để tiêm chủng nhanh và sau đó, có thể mở cửa nhanh, theo “quyết sách” của chính quyền Hung.

Trả lời các câu hỏi của truyền thông trong cuộc họp báo của chính phủ tổ chức thường lệ hàng tuần vào thứ Năm 28-1, ông Gulyás Gergely cho biết thêm:

- Tất cả các loại vaccine được dùng trên thế giới với hơn một triệu lượt tiêm chủng và đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp ở các quốc gia khác, thì cũng sẽ nhận được giấy phép khẩn cấp tạm thời tại Hungary để đẩy nhanh quá trình phê duyệt. Những vaccine này sẽ được kiểm tra riêng bởi Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) trước khi đưa vào sử dụng.

- Về các loại vaccine chưa được Liên Âu cấp phép, nhưng đã được Hungary chuẩn thuận (của công ty AstraZeneca và Sputnik V của Nga), hoặc đã nằm trong “tầm ngắm” và chỉ chờ cơ quan quản lý dược phẩm Hung “gật đầu” để nhập (Sinopharm của Trung Quốc), ông Gulyás Gergely cho hay Hungary có thể nhận được 500.000 liều vaccine Trung Quốc vào tháng tới, đủ để tiêm chủng cho 250.000 người.

Mặc dầu có các tin “trái chiều” trên báo chí, nhưng theo vị bộ trưởng, vaccine của AstraZeneca cũng thích hợp để tiêm chủng cho người trên 65 tuổi, còn Sputnik V của Nga thì khả năng là sẽ được cung cấp với lượng đủ cho 300 ngàn người từ nay đến cuối tháng 2-2021. Tất cả các loại này đều tốt và chính giới Hungary sẵn sàng chích ngừa với bất cứ loại nào có khi “đến lượt” trong lịch trình tiêm chủng.
 
Bộ trưởng Gulyás Gergely tại họp báo chính phủ ngày 28/1/2021 - Ảnh: index.hu
Bộ trưởng Gulyás Gergely tại họp báo chính phủ ngày 28-1-2021 - Ảnh: index.hu

- Hiện tại, chỉ có chương trình tiêm chủng của nhà nước, các đơn vị khác chưa thể mua được vaccine nên khó có khả năng là các cơ sở tư nhân có thể cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Không thể thay đổi thứ tự tiêm chủng, kể cả khi bỏ tiền ra để được “ưu tiên”, theo vị bộ trưởng.

Về chuyện giá cả, ông Gulyás Gergely cho hay giá vaccine Trung Quốc không chênh lệch đáng kể so với giá của Pfizer (tức là loại vaccine “thế hệ mới” có mức giá đắt nhất hiện tại - như vậy, vaccine Trung Quốc thật ra cũng không rẻ).

- Chính phủ biết chính xác tình hình khó khăn của các loại hình dịch vụ, bao gồm cả khách sạn, nhà hàng. Việc chi trả các khoản trợ cấp lương sẽ được xúc tiến nhanh: cho đến nay, các đơn xin hỗ trợ đã được đệ trình với tổng giá trị khoảng 27 tỷ Forint, tương tương hỗ trợ cho 100.000 người. Có 7 tỷ Forint đã được chuyển, và trong quá trình gỡ bỏ các biện pháp hạn chế về sau này, chính phủ sẽ cho mở các nhà hàng trước.

Bên cạnh đó, chính quyền hỗ trợ 45 tỷ Forint cho các cửa hàng nhỏ tại các khu làng. Mức lương tối thiểu được tăng 4% và “kể từ năm 2010, mức này đã tăng gần 130%, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ đạt được mức của Áo”, ông Gulyás Gergely lạc quan. 

- Nhiều nhà hàng, quán xá có kế hoạch mở cửa hàng loạt vào ngày 1-2 như một hành động phản đối việc họ bị đóng cửa mà không hề nhận được hỗ trợ của chính quyền. Theo ông Gulyás Gergely, thật sai lầm khi gọi đây là hành vi “bất tuân dân sự”, đơn thuần đó là sự vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng phạt. Cơ quan chức năng sẽ cho đóng cửa những cơ sở vi phạm ít nhất 6 tháng, và thực khách tới đó cũng có thể phải đối mặt với tiền phạt “vi cảnh”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh