Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: GẦN 4.000 CA NHIỄM MỚI TRONG NGÀY CUỐI THÁNG 10

(NCTG) Hungary lại xác lập một “kỷ lục đen” với 3.908 ca nhiễm mới với Coronavirus trong 24h, theo thông báo sáng 31/10. Số ca tử vong được ghi nhận là 51 ca, đa phần là người cao tuổi có bệnh nền mãn tính. Cả nước Hung, như vậy, đã trở thành “địa chỉ đỏ” với Đức - người từ Hungary nhập cảnh Đức sẽ phải cách ly 10 ngày và phải thông báo cho cơ quan y tế công cộng nước này.
Nhà thơ Szőcs Géza, Cố vấn chính về các vấn đề văn hóa của Thủ tướng Orbán Viktor cũng phải dùng máy trợ thở và đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: index.hu
Tính đến sáng thứ Bảy 31-10, Hungary đã có 1.750 ca tử vong vì dịch Covid-19. Hiện tại, 4.048 ca phải điều trị trong viện, trong số đó 281 ca phải trợ thở. Nhà thơ Szőcs Géza (67 tuổi), cựu Quốc vụ khanh, từ năm 2012 là Cố vấn chính về các vấn đề văn hóa của Thủ tướng Orbán Viktor cũng nằm trong số đó: ông phải nằm ở phòng hồi sức, sử dụng máy trợ thở và tình trạng nguy kịch.

Trong một diễn biến có liên quan, cả lãnh thổ Hungary bị Viện Y tế Công cộng Quốc gia Đức mang tên Robert Koch (RKI) coi là mạo hiểm, và do đó việc nhập cảnh Hung không được khuyến cáo đối với công dân Đức. Từ ngày 22-10, chỉ còn 4 tỉnh Bács-Kiskun, Békés, Fejér và Tolna là còn chưa nằm trong “danh sách đỏ” này, nhưng tới giờ thì cả nước Hung đã bị xem như nơi rủi ro.

Trong bối cảnh đó, trạng thái sức khỏe của Thủ tướng Orbán Viktor là điều được công luận Hungary quan tâm, sau khi được biết ông đã có “tiếp xúc gần” với một nhân vật bị nhiễm Covid-19 vào đầu tuần này. Tuy nhiên, câu hỏi của báo giới - rằng thủ tướng đã được xét nghiệm chưa và kết quả ra sao - sau nhiều ngày vẫn chưa có hồi âm cụ thể từ Phòng Báo chí Phủ Thủ tướng.

Một tin có liên quan: nước láng giềng Slovakia bắt đầu từ hôm nay sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà Covid-19 cho toàn thể cư dân, một nỗ lực rất lớn mà ngay hãng tin BBC cũng đưa trên trang nhất. Ngay Tổng thống Zuzana Čaputová cũng nhiều lần tỏ ra do dự, rằng Slovakia đã có sự chuẩn bị cho một sự kiện rất phức tạp với sự tham gia của rất đông đảo người dân thế này hay chưa.
 
Slovakia chuẩn bị cho chiến dịch lớn nhất trong lịch sử đất nước kể từ khi được độc lập - Ảnh: bumm.sk
Slovakia chuẩn bị cho chiến dịch lớn nhất trong lịch sử đất nước kể từ khi được độc lập - Ảnh: bumm.sk

Sau khi tham vấn lãnh đạo quân đội, Tổng thống Zuzana Čaputová cho hay, cần 20 ngàn nhân viên y tế để thực hiện nhiệm vụ lớn lao này, mà hiện tại mới chỉ có 70% nhân lực, nên bà đề nghị hãy tạm hoãn việc xét nghiệm. Tuy nhiên, giới chức y tế thì cho rằng, nếu không làm kịp thời, tình trạng dịch bệnh của Slovakia sẽ nguy kịch như ở Cộng hòa Czech, tức là ngành y tế sẽ quá tải.

Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Naď nói rằng, dịch bệnh ở Slovakia còn tệ hơn ở Cộng hòa Czech, có điều Slovakia nhận ra điều này nhanh hơn nước láng giềng 2-3 tuần và đó là chút lợi thế. “Vì thế mới cần phải xét nghiệm, và đây là hoạt động lớn nhất mà quân đội Slovakia tham dự kể từ khi Slovakia trở thành quốc gia độc lập” (tức từ năm 1993), theo lời vị chính khách này.

Lưu ý những kinh nghiệm của nước láng giềng Czech (có dân số xấp xỉ Hungary), mô hình mà chính quyền Slovakia nghiên cứu cho thấy tới giữa tháng 11-2020, các bệnh viện có thể quá tải ở mức thảm họa. Trong hai tuần qua, Cộng hòa Czech đã trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 trong Liên Âu, với số ca nhiễm hàng ngày vượt mức 13 ngàn.

Theo tin của báo chí, đáp ứng đề nghị của phía Slovakia, Bộ Nội vụ Hungary cũng cử một đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế qua hỗ trợ chiến dịch xét nghiệm ở Slovakia, với mức thù lao 1.000 Euro cho dịp cuối tuần này. Từ 3h sáng thứ Bảy, “phái đoàn” Hungary đã khởi hành từ Budapest, và khả năng là chủ yếu họ sẽ làm việc ở vùng Felvidék, nơi có nhiều người gốc Hung sinh sống.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh