Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY ĐỨNG TRƯỚC TỐI HẬU THƯ NGHIÊM TRỌNG?

(NCTG) Theo tin của của nhật báo bảo thủ Anh “Thời báo” (The Times), trong năm nay, Pháp, Đức và 21 quốc gia thành viên Liên Âu sẽ gửi một tối hậu thư tới Hungary và Ba Lan, theo đó, hai nước Đông Âu này hoặc là chấp nhận người tỵ nạn theo hạn ngạch được phân bổ, hoặc phải rời EU.
Minh họa: Internet
Nguồn tin là một nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho một trong sáu thành viên sáng lập của Liên Âu. Theo “Thời báo”, vị chính khách này nói rằng hai quốc gia nói trên cần lựa chọn, hoặc là một phần của hệ Châu Âu, hoặc không. Không thể “bắt bí” EU, sự thống nhất có giá của nó.

Theo nhà ngoại giao ẩn danh nọ, Liên Âu tin rằng Tòa án EU sẽ thông qua hệ thống tiếp nhận người tỵ nạn theo hạn ngạch và khi đó, Hungary và Ban Lan cũng cần tuân thủ phán quyết đó, bằng không, hai nước này sẽ phải chịu những hậu quả cả về tài chính lẫn chính trị.

Không còn khả năng đứng ngoài nữa, không còn có thể chân trong chân ngoài. Chúng tôi sẽ rất nghiêm khắc trong vấn đề này”, ông nói. Theo tin của “Thời báo”, mùa thu năm nay, các thành viên còn lại của EU chuẩn bị đưa vấn đề thống nhất một cách mạnh mẽ với hai nước, khi các cuộc đàm phán Brexit đã “hòm hòm” với Vương quốc Anh.

Bản tin của “Thời báo” được đăng tải đúng vào lúc chính phủ Hungary tiếp tục cho khởi động chiến dịch “tham vấn quốc gia” bằng cách gửi thư tới cử tri với chủ đề “Hãy chặn đứng Brussels!” trong nhiều vấn đề, trong đó một nội dung là nhằm ngăn chặn việc tiếp nhận người tỵ nạn trong khuôn khổ dự án của Liên Âu.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu