Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: DÙNG TIỀN HỖ TRỢ GIA NHẬP SCHENGEN ĐỂ MUA XE PHUN NƯỚC?

(NCTG) Chính phủ Hung đã dùng 300 triệu Ft từ khoản tiền 170 triệu EURO (mà Liên hiệp Châu Âu cho nước này nhằm giải quyết những nhiệm vụ khi gia nhập khối phi thị thực Schengen từ đầu năm 2008) để mua 3 chiếc xe phun nước. Theo đảng FIDESZ, sự “tiêu xài” này là “bất hợp pháp”.

Xe phun nước mới trước Đài Truyền hình Quốc gia Hungary - Ảnh: Móricz Simon

Bởi lẽ, theo FIDESZ, cái gọi là “khoản tiền Schengen” không thể được dùng cho những mục đích củng cố an ninh nội địa, như mua xe phun nước để trán áp biểu tình. (Trong năm ngoái, cảnh sát Hung đã sử dụng - một cách khá vụng về - trong một số cuộc biểu tình bạo lực).

Trả lời những cáo buộc này, ông Bencze József, cảnh sát trưởng Hungary cho biết: trong chương trình đấu thầu Schengen được thông qua 4 năm trước, có nhắc đến những xe phun nước mà Hung mới “tậu” của Israel mới đây. Vị tướng cảnh sát này tuyên bố trong chương trình của kênh truyền hình ATV: trong chương trình đấu thầu, họ đã ghi nhận chính xác về việc Hung cần những loại xe cộ có trang bị như thế nào.

Tại Bộ Tư pháp và Trị an Hungary, tờ “Tự do Nhân dân” được cho biết rằng Hungary thường xuyên thông báo cho Ủy ban Châu Âu biết rằng nước này đã dùng “khoản tiền Schengen” ra sao, và quả thực là trong danh mục những thứ cần mua, có “các loại xe được trang bị đặc biệt” (mà phía Hung hiểu là xe phun nước, dù họ không nói rõ ra và do đó, Ủy ban Châu Âu cũng không biết cụ thể về vụ mua xe phun nước này).

Một điều chắc chắn: nếu từ giờ đến hè sang năm, Hung không nghĩ được cách để giải trình một cách hợp lý vụ mua xe phun nước - chẳng hạn, để chứng tỏ rằng xe phun nước cần thiết trực tiếp cho những nhiệm vụ mà Hung phải giải quyết khi gia nhập Schengen - thì rốt cục, người dân đóng thuế ở Hung sẽ phải “è cổ” trả 300 triệu Ft mà chính phủ đã bỏ ra.

Trước mắt, ông Bajnai Gordon, bộ trưởng của Hung tại EU, vẫn cho rằng việc mua xe phun nước đã có trong chương trình đấu thầu từ hè năm ngoái, tức là trước những biến cố bạo lực mùa thu 2006. Theo ông, sở dĩ cần mua, để Hung có thể xử lý nguy cơ di cư trong trường hợp dân tị nạn ào vào lãnh thổ Hungary.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo “Tự do Nhân dân”