Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY ĐƯA RA HẠN NGẠCH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC NGOÀI EU

(NCTG) Quyết định mới đây nhất của chính quyền Hungary cho phép tối đa 59 ngàn công dân thuộc quốc gia thứ ba (không mang quốc tịch Hung hoặc EU) được phép lao động tại Hung, theo thông báo của Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Quốc gia Tállai András.
Người Hoa chiếm đa số trong số 14 ngàn người thuộc quốc gia thứ ba làm việc tại Hungary trong năm ngoái - Ảnh: MTI
Cho đến nay, chưa bao giờ Hungary quy định hạn ngạch (quota) đối với số người ngoại quốc được cấp phép lao động hợp thức trong một năm. Con số 59 ngàn sẽ có hiệu lực từ bây giờ cho tới đầu tháng 2 sang năm, và ứng với những người đã có thẻ cư trú và giấy phép lao động.

Đáng chú ý là theo thống kê của Cục Lao động Quốc gia Hungary, cho tới cuối năm ngoái, chỉ có 14 ngàn người thuộc quốc gia thứ ba làm việc (có đăng ký) tại Hungary (con số này vào cuối năm 2013 là 19 ngàn).

Trong số đó, chiếm đa số là người Hoa (4.800) và người Việt (1.300), sau đó tới Kosovo và Ukraine (1.100), và Serbia (gần 1.000).

Cũng theo thống kê chính thức, năm 2013 có khoảng 50 ngàn người mang quốc tịch EU làm việc tại Hung, nhưng những người này không phải xin giấy phép lao động, mà chỉ cần thông báo.

Trong một nội dung có liên quan, trong vòng bốn tháng, chính quyền Hungary đã dùng hết hơn 80% kinh phí hoạt động của chương trình nhằm “quyến rũ” người lao động Hung ở nước ngoài (đa phần ở Anh Quốc) hồi hương làm việc.

Tuy nhiên, kết quả đạt được khá nghèo nàn: mới có 21 thanh niên chấp nhận về nước, và số tiền ủng hộ họ củng chỉ vỏn vẹn 10,5 triệu Ft, trong khi có tổng cộng 95 triệu Ft với mục đích giúp người lao động hồi hương, ăn ở sinh sống và có công ăn việc làm.

Trong khi đó, chi phí cho trang FB của chương trình, cũng như những hoạt động quảng bá này nọ cũng đã tiêu tốn 1,5 triệu Ft.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo origo.hu