Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: ĐÓNG HÀNG QUÁN, NHƯNG VẪN MỞ SÒNG BẠC!

(NCTG) Nghị sĩ đối lập Ungár Péter (đảng LMP - Chính trị Có thể Khác) đặt câu hỏi bằng văn bản cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Varga Mihály: tại sao các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống - hàng quán nói chung - bị đóng cửa với lý do phòng dịch bệnh Covid-19, còn các sòng bạc vẫn có thể mở cửa?
Sòng bạc không phải là cơ sở phục vụ khách? - Ảnh: Oli Scarff (AFP)
Sau hơn 2 tuần chờ đợi, hồi âm chính thức của chính quyền đã xuất hiện vào ngày 16-2-2021: không phải Bộ trưởng Varga Mihály, mà Quốc vụ khanh Văn phòng Thủ tướng Fónagy János đã viết một lá thư trả lời vị dân biểu, theo đó casino không được xem như cơ sở phục vụ khách nên trái với hàng quán, sòng bạc có thể được mở.

Tại sao sòng bạc lại không phải cơ sở phục vụ khách và nếu không phải thì là cái gì? Những câu hỏi đó không được trả lời trong thư, tuy nhiên vị quốc vụ khanh có nhấn mạnh rằng 11 casino trên đất Hung cũng đóng cửa lúc 7 giờ tối như bất kỳ cửa hàng nào khác có thể được mở cửa, và vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Mạng index.hu nhận xét rằng Fónagy János, vị chính khách thuộc phe cầm quyền cũng không đề cập trong thư hồi âm của ông, rằng 11 sòng bạc - mà sự hoạt động là do nhà nước quản lý - đều thuộc sở hữu của các doanh nhân có mối quan hệ rất tốt với chính phủ. Phải chăng đây là mấu chốt của vấn đề, chứ không phải Covid-19?

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh