Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “ĐÓNG CỬA” TRONG LỄ PHỤC SINH, CƯ DÂN VẪN ĐI MUA SẮM

(NCTG) Thêm 100 ca lây nhiễm và 14 ca tử vong, theo thông tin của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, khiến cho đến sáng Chủ nhật Phục sinh, nước Hung đã có tổng cộng 1.410 ca lây nhiễm được xác nhận, và tổng cộng 99 ca tử vong. Chỉ có thêm 3 ca lành bệnh (tổng số 118).
Đoàn người đi mua sắm vẫn đông đảo - Ảnh: index.hu
Thông báo cho hay, tất cả các ca tử vong đều trên 70 tuổi, và đều có các bệnh nền. Được biết, đã có 198 trường hợp được xác nhận là dương tính với Coronavirus trong số các “cư dân” của Viện Dưỡng lão tại đường Pesti, và 8 ca tử vong. Như thường lệ, chính quyền lưu ý rằng số người bị nhiễm trên thực tế còn gấp nhiều lần, do đó rất quan trọng là ai cứ ở nhà nấy, tránh ra đường.

Trong bốn ngày nghỉ Phục sinh, kể từ Thứ Sáu Tuần Thánh, nhiều địa phương đã tìm cách ngăn dòng người dã ngoại tràn về. Các địa điểm thu hút du lịch tại thủ đô và gần Budapest như đảo Margit, Normafa, Libegő, đài vọng cảnh Erzsébet, Szentendre... đều bị ngăn và trương biển “không tiếp khách”, chỉ dân địa phương được lai vãng. Hungary chưa bao giờ có lễ một Phục sinh như thế!
 
Đường vào TP. Szentendre bị ngăn, chỉ cho cư dân địa phương “nhập cảnh” - Ảnh: Földes András (index.hu)
Đường vào TP. Szentendre bị ngăn, chỉ cho cư dân địa phương “nhập cảnh” - Ảnh: Földes András (index.hu)

Một vài địa phương còn đi xa hơn nữa khi ra chỉ thị đóng mọi cửa hàng, trừ hiệu thuốc, quầy thực phẩm và tiệm thuốc lá trong vòng bốn ngày liền. Đi đầu là TP. Szeged với vị Thị trưởng Botka László, một đối thủ “cứng đầu” của chính quyền trung ương: ông đã đề nghị cư dân thành phố chỉ ra đường nếu có việc gì quá cấp bách, và cử cảnh sát, dân phòng giám sát tình trạng này.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều độc giả, tại Budapest và nhiều tỉnh, thành, người tiêu dùng vẫn tập trung rất đông trong các cửa hàng lớn. Có một số nơi, như Auchan ở Budapest, ai vào mua hàng cũng được, không ai kiểm tra quy định về giờ giấc (9-12h dành riêng cho người cao tuổi từ 65 trở lên). Cửa hàng Lidl ở vùng Fonyód cũng vậy, nhiều phụ nữ đưa con nhỏ vào cùng.
 
Cảnh sát ở Chợ Újpest, ngày 11/4/2020. Chính quyền quận bắt buộc đeo khẩu trang hoặc bịt khăn che mặt và mũi trong khuôn viên chợ do tình hình dịch bệnh - Ảnh: Mónus Márton (MTI)
Cảnh sát ở Chợ Újpest, ngày 11-4-2020. Chính quyền quận bắt buộc đeo khẩu trang hoặc bịt khăn che mặt và mũi trong khuôn viên chợ do tình hình dịch bệnh - Ảnh: Mónus Márton (MTI)

Có độc giả nhận xét rằng, ngay mùa hè có khi cũng không đông người đi mua hàng như vậy. Ông Vámos György, Tổng thư ký Hội Tiểu thương Toàn quốc, cho hay: một phần vì phải mua đồ ăn cho mấy ngày nghỉ, nên đông người. Phần khác, ở các tỉnh, thành, nhiều cửa hàng đóng cửa sớm nên khó tuân thủ được quy định 9-12h chỉ người cao tuổi mới được đi mua, cần xem lại.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh