Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CÓ THỂ ĐƯA RA NHỮNG HẠN CHẾ MỚI

(NCTG) Từ các dữ liệu dịch tễ và tuyên bố của giới quản lý, ngày càng có thể suy ra rằng chính quyền Hungary có thể áp dụng việc thắt chặt hơn nữa những biện pháp hạn chế để phòng chống đại dịch Covid-19, hiện đang ở mức độ nguy ngập tại nước này. Trước mắt, Cộng hòa Czech và Slovakia đã đi theo hướng này!
Tiêm chủng là lối thoát duy nhất để thoát khỏi dịch bệnh, theo giới lãnh đạo Hungary - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)
Trên kênh truyền hình Hír TV hôm thứ Sáu qua, bà Galgóczi Ágnes, Trưởng phòng Dịch tễ học của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) đã tuyên bố khả năng thắt chặt hơn nữa khi bà nói rằng “nên giảm bớt các cuộc gặp gỡ cộng đồng, các hoạt động cũng đã được ngừng trong thời gian dài, có thể nên hạn chế mở cửa các cửa hiệu trong vòng hai tuần”.

Sự giới hạn được hiểu là chỉ cho phép mở cửa những cửa hiệu có tầm “quan trọng sống còn” như cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, ngân hàng, bưu điện. “Tôi nghĩ điều đó sẽ hợp lý vì mọi người đều tập trung trong các trung tâm mua sắm. Ngay cả đóng cửa trong thời gian ngắn như vậy cũng có thể mang lại kết quả nghiêm túc”, bà Galgóczi Ágnes nói thêm.

Vị chuyên gia này cũng nói về khả năng đóng cửa các trường học, vì theo số liệu dịch tễ, lây nhiễm cũng rất mạnh ở trẻ em, vì vậy việc chuyển sang dạy và học từ xa (kỹ thuật số) trong thời gian ngắn cũng sẽ là điều đáng xem xét và cân nhắc. Bà Galgóczi Ágnes cho hay, đóng cửa 2 tuần cũng đã là sự hỗ trợ lớn, trong thời gian đó sẽ tiêm chủng thật nhiều.

Điều này sẽ hiệu quả để kiềm chế dịch bệnh”, bà nói. Mạng index.hu nhận xét rằng nếu bổ sung những đề xuất của Trưởng phòng NNK với một thực tế là - như lời Thủ tướng Orbán Viktor - Hungary đang phải đối mặt với 2 tuần lễ khó khăn nhất của đợt dịch thì không thể loại trừ khả năng nước này sẽ được siết chặt hơn nữa những biện pháp hạn chế.

Điều này đã được xác nhận tại cuộc họp báo ngày hôm nay của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, khi Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng nếu xu hướng tăng tiến của dịch bệnh vẫn tiếp diễn, có thể cần thêm các biện pháp bổ sung. Trước mắt, theo ông Orbán Viktor, cần tiếp tục thắt chặt ở biên giới, vì sự hiện diện của biến thể virus Nam Phi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh