Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CÓ THỂ CÓ HÀNG TRIỆU NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU

(NCTG) Đó là lời cảnh báo của ông Zacher Gábor, một chuyện gia nghiên cứu về độc chất học: theo ông, trong vòng vài năm, con số 800 ngàn người mắc chứng nghiện rượu hiện tại có thể tăng tới một triệu, vì đội ngũ rượu chè này có lực lượng thay thế rất đông đảo.
Minh họa: hazipatika.com
Nếu điều đó xảy ra thì đây là một tỷ lệ rất lớn,chiếm 10% dân số Hungary.

Ông Zacher cho hay, hàng năm có tới 30 ngàn người qua đời vì những chứng bệnh liên quan tới rượu chè, và có chừng 2,5 triệu người có thể gọi là hay uống, uống nhiều, do đó hầu như đây là vấn đề liên quan tới mọi gia đình.

Chứng nghiện rượu không phụ thuộc vào lượng rượu đương sự uống, mà nó liên quan tới chuyện rượu chè - như một thói quen - đã ngấm vào đời sống của đương sự như thế nào” - vị chuyên gia này lý giải.

Ông Zacher Gábor cho rằng vấn đề là ở chỗ nước Hung không có một chiến lược để xử lý, cũng như, không có một chương trình về sức khỏe và tâm lý để phòng ngừa chứng nghiện rượu.

Chứng nghiện rượu và lệ thuộc thuốc có cội rễ rất sâu xa từ những vấn đề xã hội học, và đây là điều cần lưu ý trong công tác phòng chống nghiện rượu - ông Zacher lưu ý.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo origo.hu