Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUẨN BỊ CHO LÀN SÓNG COVID-19 THỨ HAI

(NCTG) Chấm dứt thời kỳ yên bình, những số liệu dịch tễ cho thấy Coronavirus chủng mới lại lan tràn tại Hungary và nếu tình trạng này tiếp diễn, trong những tuần tới, có thể hình thành một trạng thái giống như hồi tháng 3-2020 khi chính quyền Hung ban bố tình trạng khẩn cấp, theo ông Nepusz Tamás.
Làn sóng thứ hai sẽ rất khác lần đầu, theo các chuyên gia - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Là một chuyên gia tin sinh học (bioinformatics) - một lĩnh vực khoa học sử dụng công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, tin học, thống kê, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, hóa học và hóa sinh để giải quyết các vấn đề sinh học - ông Nepusz Tamás nhận xét trên tờ “Tiếng Dân” (Népszava): rất có thể Hung đang ở khởi đầu của giai đoạn dịch bệnh thứ hai và do đó, có thể phải bắt đầu lo ngại trở lại.

Ý kiến của chuyên gia này cũng trùng lặp với góc nhìn trước đó vài ngày của Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), GS. Merkely Béla, khi ông cho rằng Hungary “đã đến ngưỡng cửa của làn sóng dịch bệnh thứ hai của Covid-19”. Tình hình lây nhiễm cũng đáng ngại: trong 24h qua, Hung ghi nhận 45 ca nhiễm mới Coronavirus và 2 ca tử vong là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền.

Trước tình hình đó, các trường đại học lớn của Hungary chuẩn bị cho năm học mới với sự thận trọng cần thiết. Đại học Y khoa Semmelweis yêu cầu mọi sinh viên năm thứ nhất phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19, còn Đại học Kinh tế Budapest (Corvinus) và Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE) sẽ tiến hành giảng dạy kết hợp hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến (online).

Một cuộc thăm dò dư luận cũng vừa được tiến hành, cho thấy đa số cư dân Hungary (55%) sẽ tiêm chủng phòng Coronavirus, nếu có vaccine, điều mà 50% người dân nước này cho rằng cần phải đợi 1 năm nữa, và 16% cho rằng phải 2 năm hoặc muộn hơn, bất chấp việc Liên bang Nga đã bỏ qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người ở diện rộng (đại trà) để công bố rằng họ đã có vaccine!

Trong một diễn biến có liên quan, tại TP. Pápa, một tâm dịch” của Hungary, phát hiện thêm 6 ca dương tính mới với Coronavirus, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 được phát hiện cho tới nay lên 43 người. Hiện, có 188 cư dân của thành phố bị cách ly và con số này sẽ còn tăng nữa, do quá trình tìm kiếm các “tiếp xúc gần” đang được tiến hành rốt ráo, theo thông báo của thị trưởng thành phố.

Thị trưởng Budapest, ông Karácsony Gergely trong một ghi chép trên mạng xã hội Facebook đã đề nghị mọi cư dân thủ đô hãy duy trì khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang, vì con số ca lây nhiễm mới được phát hiện ở mức cao nhất kể từ 3 tháng nay. Theo ông, với việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19, có thể tránh được việc tái lập phong tỏa đất nước, do đó không thể lơ là!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh