Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUẨN BỊ CHO KỲ BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG

(NCTG) Trong những ngày này, hơn 8 triệu cử tri Hungary và những người ngoại quốc có quy chế thường trú nhân tại Hung đã nhận được thông báo về kỳ bầu cử chính quyền tự quản địa phương, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới.
“Bạn có thể biểu lộ chính kiến của mình bằng cách đi bỏ phiếu”
Như NCTG đã đưa tin, cuộc bầu cử nói trên - để chọn ra những đại diện cho người dân ở tầm địa phương - diễn ra 5 năm một lần vào tháng 10, trong năm nay là 13-10, trong khoảng thời gian 6-19h. Cử tri sẽ bầu ra các thành viên Hội đồng Đại diện địa phương, và người đứng đầu cơ quan đó.

Tại Budapest, các cử tri ngoài việc chọn lựa ra Quận trưởng và các thành viên Hội đồng Đại diện quận, còn bầu ra Thị trưởng thủ đô thông qua kỳ bầu cử này. “Bạn có thể biểu lộ chính kiến của mình bằng cách đi bỏ phiếu”, “ý kiến của bạn sẽ được tính đến” - thông báo nhấn mạnh.

Theo các nguyên tắc cơ bản, cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương sẽ mang tính chất phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Cần mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ địa chỉ và chứng minh thư, hoặc bằng lái, hộ chiếu...) khi đi bỏ phiếu để xác nhận nhân thân.

Trong một số trường hợp đặc biệt, khi cử tri ốm đau hoặc đang bị bắt giữ, có thể đề nghị Ủy ban Bầu cử bố trí mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi. Đối với người khuyết tật, có thể đề nghị được đi bầu tại phòng bỏ phiếu thích hợp với việc đi lại, di chuyển của họ.

Thông thường, cử tri sẽ bỏ phiếu tại khu vực trực thuộc nơi mình sinh sống, nhưng nếu muốn thực hiện quyền lợi công dân ở nơi cư trú cũng không sao, chỉ cần đăng ký địa chỉ đó từ nay tới ngày 26-6, và nộp đề nghị được bầu cử ở nơi mới cho tới 16h ngày 9-10-2019.

Thông tin về kỳ bầu cử có thể xem ở trang chủ của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary.

Tác giả bài viết: NCTG