Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN LÂY NHIỄM HÀNG LOẠT?

(NCTG) Viện Dược phẩm và Thực phẩm, Y tế Quốc gia Hung (OGYÉI) đã ra quyết định cấm xuất khẩu với mục đích kinh doanh các loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau gây nghiện và thuốc an thần, chứng tỏ Hungary đang chuẩn bị cho giai đoạn ba của dịch bệnh Covid-19, theo nhận định của mạng pénzcentrum.hu.
Một y tá đưa thuốc đến phòng cách ly cho bệnh nhân nhiễm coronavirus tại Viện Phổi Quốc gia Korányi - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Trước đây, OGYÉI cũng đã chỉ thị cấm xuất khẩu chất Hydroxychloroquine-sulfate trong vòng sáu tháng. Đây là hoạt chất được sử dụng trong các loại thuốc chống sốt rét, nhưng dường như cũng hiệu quả trong cuộc chiến chống Coronavirus, và là thứ mà Hungary có rất nhiều, thậm chí nước này có đủ để sản xuất 20 triệu viên thuốc (200mg) điều trị cho hơn 2,2 triệu bệnh nhân.

Lý do được lý giải trong quyết định kể trên của OGYÉI, là những loại thuốc kể trên nếu bị đưa ra nước ngoài với mục đích kinh doanh có thể gây rối loạn trong việc cung ứng tân dược tại Hungary, và gây trở ngại cho việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công dân Hung. Do đó cơ quan này đã cấm xuất khẩu kể từ 18h ngày 9-4-2020 trong vòng sáu (6) tháng. 

Trong phụ lục bao hàm danh mục các loại thuốc bị cấm xuất khẩu, có tên một số loại kháng sinh quen thuộc như Augmentin, Azi Sandoz, Fentanyl, v.v... Theo mạng pénzcentrum.hu, điều này có thể dẫn đến một kết luận là Hungary đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba, khi dịch bệnh sẽ gây ra lây nhiễm hàng loạt tại nước này.