Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN LÂY NHIỄM HÀNG LOẠT

(NCTG) Hungary đang chuẩn bị để bước vào giai đoạn thứ ba của dịch bệnh Covid-19 - giai đoạn lây nhiễm hàng loạt - và tất cả các nguồn lực đều được tập trung cho việc này, tuần tra biên giới cũng được củng cố để giữ gìn trật tự an ninh, theo thông báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus.
Thời dịch bệnh, nhiều người chọn xe đạp làm phương tiện đi lại - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)
Trong cuộc họp báo trực tuyến chiều nay 21-3, giới chức Hungary cho hay, vì tình trạng lây nhiễm tại các nước láng giềng nên kiểm tra ở biên giới là điều quan trọng, đặc biệt là với những chuyến vận tải hàng ở biên giới Hung - Romania. Chính quyền Hung “dọa” rằng, nếu vẫn có những “bất cập” tại biên giới (như gây ùn tắc, mất trật tự...), Hung bắt buộc phải ngăn không cho dân ngoại quốc về nước qua ngả Hungary.

Không có nhiều chi tiết thật đáng chú ý trong các cuộc họp báo định kỳ hàng ngày diễn ra thời gian gần đây, vì chính quyền ngày càng ít “tiết lộ” thông tin “nóng”. Nói chung về Covid-19, giới chức y tế cho hay, có thể nhiều người hoàn toàn không biết mình đã nhiễm bệnh và đã khỏi, vì 80% bệnh nhân chỉ có triệu chứng rất nhẹ. Tuy nhiên, không nên vì thế mà “tranh thủ” đi Balaton và “nghỉ mát”, như một số người đang làm.

Trả lời câu hỏi của báo chí, trên nguyên tắc khi phụ nữ sinh nở, tất cả các ông bố khỏe mạnh đều được vào “tham dự” quá trình đó trong phòng đẻ, nhưng có thể có những tình huống y tế mà điều này trở nên mạo hiểm, rủi ro, thì chính quyền sẽ thông báo kịp thời, nhưng giờ chưa đến mức ấy. (Hiện tại, có sáu ca nhiễm Covid-19 ở mức độ nặng, phải nằm điều trị ở phòng cấp cứu, trên tổng số 103 bệnh nhân).

Tỷ lệ tử vong ở Hungary là 3,8%, gần bằng của Trung Quốc, vậy có thể rút ra kết luận gì? Giới chức y tế nói rằng không thể so sánh các quốc gia vì tình hình dịch bệnh mỗi nơi một khác, không thể so sánh Hung với Trung Quốc, và với cả các nước khác ở Châu Âu. Ngoài ra, cả bốn ca tử vong ở Hung đều có thêm lý do, là các bệnh nhân mắc nhiều loại bệnh nền khác (u ác tính, tim mạch và bệnh về đường máu).

Khi nào mới được làm xét nghiệm? Câu trả lời là chỉ khi “đương sự” từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngoài ra, chính quyền vẫn tiếp tục tiến hành những biện pháp cần thiết như xây bệnh viện “dã chiến”, đặt mua khẩu trang, máy trợ thở từ Trung Quốc, các công cụ bảo hộ và nguyên vật liệu cũng được nhập liên tục. Chưa cần phải ra lệnh giới nghiêm, cũng như “trưng dụng” các khách sạn làm cơ sở y tế!

Vi phạm chỉ thị cách ly của chính quyền thì có hậu quả gì? Nếu một bệnh nhân nhiễm Coronavirus tự tiện rời nơi cách ly, thì bị coi là phạm tội, còn nếu là người chưa lây nhiễm, thì cũng bị coi là một vi phạm (mức độ có nhẹ hơn), và tất cả đều sẽ bị xử lý. Hiện, có 3.771 người bị chính quyền buộc phải thực hiện cách ly, và cảnh sát vẫn thường xuyên kiểm tra (hơn 15 ngàn lần!) xem họ có tuân thủ các quy định hay không.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh