Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHO PHÉP SỬ DỤNG LIỆU PHÁP KHÁNG THỂ BAMLANIVIMAB

(NCTG) Sáng 24-12, các số liệu của dịch Covid-19 có phần giảm nhiều tại Hungary với 3.292 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h qua, và 113 ca tử vong, trong khi một phương pháp chữa trị mới rất triển vọng cho các bệnh do Coronavirus gây ra đã được chính phủ Hungary thông qua.
Ảnh: koronavirus.gov.hu
Theo thông tin của Bộ Các nguồn Nhân lực nói với BBT mạng tin index.hu, Viện Y tế Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia (OGYÉI) của Hungary đã phê duyệt việc sử dụng trong tình trạng khẩn cấp loại thuốc mang tên Bamlanivimab để điều trị bệnh nhân Covid-19 từ nhẹ đến trung bình ở người lớn có xét nghiệm virus dương tính, và ở thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên và nặng 40 kg trở lên, nếu các cháu có nguy cơ cao chuyển sang giai đoạn nặng của bệnh Covid-19.

Được biết, chính phủ Hungary và hãng sản xuất dược phẩm Mỹ Lilly đã ký thỏa thuận về việc điều trị nhiều ngàn bệnh nhân Hung bị nhiễm Covid-19 bằng phương pháp trị liệu kháng thể chứa Bamlanivimab. Đây là liệu pháp kháng thể đơn dòng đầu tiên được chính thức chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở Hoa Kỳ và sau đó là ở Canada. Thuốc được hãng dược Lilly phát triển từ mẫu máu được lấy từ một trong những bệnh nhân Mỹ đầu tiên lành bệnh.

Liệu pháp Bamlanivimab ngăn chặn sự xâm nhập của virus trong tế bào, làm giảm đáng kể các biến chứng của bệnh Coronavirus, do đó trong nhiều trường hợp sẽ tránh được việc bệnh nhân phải nhập viện, khiến người bệnh có thể lành bệnh mau chóng hơn và làm giảm gánh nặng cho các bác sĩ, y tá và toàn bộ hệ thống y tế. Việc truyền Bamlanivimab sẽ được tiến hành tại các trung tâm bệnh viện được chỉ định và bệnh nhân sẽ được nhà nước điều trị miễn phí.

Chỉ một tháng sau khi được Hoa Kỳ chấp thuận, ngày 12-12-2020, Hungary là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu cho phép sử dụng Bamlanivimab trong trạng thái khẩn cấp, và đặt mua loại thuốc này. Do đó, bệnh nhân Hung có thể được điều trị bằng liệu pháp kháng thể này vào nửa cuối tháng 1-2021. Theo thỏa thuận, nhiều ngàn liều thuốc sẽ đến Hungary vào quý đầu năm 2021, việc mua thêm phụ thuộc tình hình Covid-19 ở Hungary và khả năng sản xuất của Lilly.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh