Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHO ĐÓNG TÒA ĐẠI SỨ TẠI HÀ NỘI

(NCTG) Lý do là tại khu vực gần đó, phát hiện biệnh nhân nhiễm Coronavirus!
HUNGARY CHO ĐÓNG TÒA ĐẠI SỨ TẠI HÀ NỘI
Thông báo này được Quốc vụ khanh Menczer Tamás đưa ra trong họp báo diễn ra hàng ngày, vào đầu buổi chiều này, do Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của Hungary chủ trì, với sự tham gia của đại diện từ Bộ Nội vụ và Bộ Các nguồn Nhân lực Quốc gia.

Được biết, hiện tại, trụ sở của ĐSQ Hungary nằm tại tầng 9, Tòa nhà Hanoi Lake View (28 Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), cách các tuyến phố Trúc Bạch, phố Châu Long đang bị chính quyền phong tỏa vì bệnh nhân thứ 17 mới phát hiện dương tính với Coronavirus chừng hơn 600m.

Tuy nhiên, theo bà Bereczki Zsuzsanna, một chuyên gia ngoại kiều uy tín và quen biết trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary, người đang có mặt ở Hà Nội, thì tòa đại sứ chưa có bất cứ thông tin gì liên quan tới việc này, tuy trang web của ĐSQ có cập nhật tin mới về tình trạng Coronavirus ở Việt Nam.

Trên tài khoản trên mạng xã hội Facebook, bà Bereczki Zsuzsanna cho hay, vào thứ Sáu 6-3, khi phố Trúc Bạch bị phong tòa, thì tòa đại sứ Hungary cũng đã đóng cửa. Trong tuần tới, bà có đặt nhiều thời điểm cho các thân chủ là những người sẽ qua Hung lao động, nên cần biết chính xác tin.

Để có thông tin theo yêu cầu của một số độc giả, NCTG đã liên lạc với Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của Hungary qua các số điện thoại và điện thư (email) được công bố trên trang tin chính thức của Chính phủ. Các số điện thoại luôn bận, chứng tỏ sự quan tâm tới Covid-19.

Vào hồi 16h56 chiều nay, sau nhiều lần gọi, NCTG đã trực tiếp liên hệ được với Bộ phận Trực ban, và đặt câu hỏi nếu thực sự ĐSQ Hungary tại Hà Nội đóng cửa thì khả năng bao giờ sẽ mở lại vì có nhiều công dân Việt Nam có hẹn phỏng vấn hoặc nhận thị thực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bộ phận này, sau khi xem lại các thông tin đang có, đã trả lời là họ cũng không biết gì hơn, và đề nghị chúng ta hãy thử liên hệ với Phòng Lãnh sự, ĐSQ Hung tại Việt Nam xem sao. Để chắc chắn, NCTG cũng đã đặt câu hỏi bằng văn bản và gửi qua điện thư tới Ban chỉ đạo.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi nhận được hồi âm.

Cập nhật:

Vào hồi 17h36 phút chiều nay, tức là tròn 1 tiếng sau khi thư được gửi đi, NCTG đã nhận được hồi âm của Trung tâm Trực ban với nội dung như sau:

Cám ơn sự quan tâm của Quý vị, tôi xin thông báo rằng theo thông tin gần nhất, ĐSQ vẫn tiếp tục làm việc theo chế độ trực ban, Do đó, tôi đề xuất rằng các đồng hương có liên quan của Quý vị, ngày mai, trong giờ làm việc, hãy liên hệ theo số điện thoại của ĐSQ để hỏi về những cuộc hẹn có liên quan”.

Tác giả bài viết: NCTG