Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHÌM TRONG ÐỢT NÓNG KỶ LỤC

(NCTG) Kỷ lục về nóng trong ngày tại Budapest - cũng như kỷ lục về nóng trên phạm vi toàn quốc Hungary - đã bị phá trong ngày thứ Bảy 9-7-2011, theo các dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Quốc gia (OMSZ).

Nằm vạ vật trú nắng

Ông Vadász Vilmos, một nhân viên OMSZ cho mạng tin index.hu hay: kỷ lục về nóng trong ngày tại Budapest được xác lập cách đây 84 năm, là 35,2 độ C, đã bị phá vào chiều hôm nay tại vùng Újpest (35,8 độ C) và còn tiếp tục tăng. Kỷ lục về nóng trên phạm vi toàn quốc được xác lập tại TP Szeged năm 1927 là 37,8 độ C cũng đã bị “vượt mặt” tại TP Pécs (37,9 độ C) vào hôm nay.

Theo dự báo của OMSZ, thời tiết tiếp tục nóng lên vào Chủ nhật (nhiệt độ cao nhất ban ngày là 33-38 độ C), rồi hơi giảm và đôi lúc có mưa nhỏ, mưa rào vào thứ hai, nhưng rồi lại nóng lại vào thứ Tư tuần sau. Hôm qua, thứ Sáu 8-7, số người cần gọi xe cấp cứu tăng 20-30% so với ngày thường, theo dữ liệu của ông Győrfi Pál, Phát ngôn viên Cơ quan Cứu hộ Quốc gia Hungary.


Phát nước miễn phí cho khách bộ hành

Cơ quan Phòng chống Thiên tại Hungary đã công bố danh sách các tòa nhà, công sở có máy lạnh để khách bộ hành nếu cần có thể vào “trú ẩn” tạm thời. Tại nhiều điểm trong thành phố, nước được phát miễn phí - đường phố và những đầu mối giao thông chính của Budapest cũng được phun nước thường xuyên suốt ngày đêm.

Trong 4 ngày từ thứ Sáu tuần này đến 24 giờ đêm thứ Hai tuần sau, Hungary tuyên bố báo động về nóng bởi đợt không khí nóng sẽ đạt tới mức cực đại vào Chủ nhật. Ngày thứ Bảy, các bể tắm ở thủ đô Budapest đã chật kín khách và phải mở cửa ngoài giờ thông thường để đón khách. Tất cả các vòi nước uống và nước sử dụng tại hai tụ điểm giải trí chính ở Budapest - đảo Margít và khu rừng thưa trong trung tâm thành phố Városliget - đều đã được mở.


Các bể tắm, bãi phơi nắng chật ních người

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu - Ảnh: H. Szabó Sándor (MTI)