Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CẦN CÓ LUẬT ĐÌNH CÔNG MỚI!

Đó là ý kiến của thủ tướng Hungary trước những cuộc đình công diễn ra trên toàn quốc của ngành đường sắt, cũng như, của nhân viên Phi trường Quốc tế Budapest và giới tài-xế xe buýt của Công ty Giao thông Công cộng Budapest BKV (*) diễn ra trong những ngày này. Ông Gyurcsány Ferenc cũng không đồng tình với những tuyên bố bi quan của thủ lĩnh đối lập Orbán Viktor về tương lai của nền kinh tế Hungary.

Đình công của ngành đường sắt tại ga Keleti

* Cần đình công theo cách khác

Theo ông Gyurcsány Ferenc, chưa có sự đồng thuận trong vấn đề "khác ra sao?", nhưng cần thiết có một đạo luật tốt hơn hiện tại, để đảm bảo cho người dân sự an toàn. Phát biểu trong chương trình "Este" (Buổi tối) của Kênh truyền hình Quốc gia Hungary MTV, thủ tướng Hungary cho rằng đạo luật về đình công của nước này ra đời từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị (1990), khi đó giới làm luật của Hung chưa có nhiều kinh nghiệm về sự đình công. Người đứng đầu nội các Hungary nhấn mạnh: ông không tranh luận việc các nghiệp đoàn có quyền đình công, và không đặt câu hỏi về những đòi hỏi của họ, nhưng "hành khách cũng có quyền của họ". Theo diễn đạt của thủ tướng Hung, cần xử lý mọi việc sao cho tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng người dân có trách nhiệm đối với nhau. óng cũng cho biết: chính phủ Hung dự tính để ra 100 tỉ Ft từ ngân sách để giải quyết vấn đề lương lậu, nhưng ông biết khoản tiền ấy không thể đủ cho mọi đòi hỏi.

* "Không được phép hù dọa dân!"

Thủ tướng Gyurcsány Ferenc nhấn mạnh: ông không hề biết bất cứ một tính toán hay ước tính chuyên môn khả tín nào để có thể đồng ý với tuyên bố của thủ lĩnh đối lập, chủ tịch đảng FIDESZ Orbán Viktor, theo đó trong thời gian tới, Hungary sẽ có thêm 250 ngàn người thất nghiệp vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo ước tính của chính phủ, con số này chỉ xê dịch từ 50 đến 100 ngàn. Ông Gyurcsány nhận định: một chính khách không được phép hù dọa đất nước, nhất là trong tình cảnh như hiện tại, rất cần sự tỉnh táo. óng nói thêm: "Cố nhiên, nếu ai đó từ 6 năm nay cứ nói "sẽ có sói đến đấy", thì có thể lúc nào đó anh ta có thể có lý, vì sự thật có thể khi nào đó sói sẽ tới".

Thủ tướng Hung cho rằng chính phủ Hungary đã có cách xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế một cách đúng đắn. Phản ứng trước những lời lẽ của ông Orbán Viktor, rằng đường lối tài chính của chính phủ Hung giống như cách thức của một tên móc túi, thủ tướng Hung nhận định: nếu chính trị biến thành trò lăng mạ lẫn nhau thì đó là điều tồi tệ. "Một chính khách muốn cải tổ đất nước sẽ không dùng những từ ngữ như thế. Nếu chúng ta ăn nói kiểu vậy, và nếu chúng ta đưa ra hình mẫu như thế, thì đất nước sẽ không có sự đồng cảm, mà chỉ sinh ra đụng độ".

Trong một diễn biến có liên quan, cuộc đình công quyết liệt của ngành đường sắt đã khiến giao thông Hungary tê liệt trên toàn quốc, sau khi những cuộc đàm phán giữa các bên có liên quan vào chiều 17-12 đã không dẫn tới thỏa thuận.

(*) Chính phủ Hungary và các nghiệp đoàn BKV đã đạt được thỏa thuận vào phút cuối, do đó cuộc đình công đã không diễn ra vào ngày thứ Năm 18-12 như dự định.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]