Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY BỪNG TỈNH TỪ CƠN ÁC MỘNG

(NCTG) Tờ “Le Monde” (Pháp) đã minh họa bài xã luận biểu dương cuộc biểu tình chống chính phủ trước Nhà hát Opera ngày 2-1 bằng một bức tranh biếm họa ám chỉ thủ tướng Orbán Viktor như một kẻ độc đoán kiểu quốc xã.

Biếm họa trên trang nhất của “Le Monde”

Như từ một cơn ác mộng, cuối cùng người Hung cũng bừng tỉnh” – xã luận của tờ “Le Monde” (Pháp) viết về cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Theo tờ báo này, lần đầu tiên phe đối lập đã liên kết thành công để tiếng nói của họ được vang lên.

Bên cạnh đó, bài báo còn nhắc tới việc tuần trước, các ông Rajk László, Konrád György và Demszky Gábor cùng những người khác đã phản đối chính sách của chính phủ trong một bức thư ngỏ: “Xã hội Hung đã trở thành nạn nhân không chỉ của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu, mà còn của chính nội các của họ”.

EU cảm thấy khó xử với đứa con vô lễ này, người mà họ tiếp nhận vào hàng ngũ của mình mới chỉ bảy năm qua” – bài báo viết, theo đó Liên hiệp Châu Âu không thể thờ ơ trước những chính sách của chính phủ Orbán, trong số đó, có cuộc tấn công vào truyền thông và đe dọa sự độc lập của tư pháp. Từ năm 2010 đã có nhiều chính khách châu Âu phản đối gay gắt, tháng 12 năm ngoái Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso kêu gọi rút lại đạo luật về Ngân hàng Quốc gia Hungary, nhưng vô hiệu, cũng như bức thư gửi thủ tướng Orbán Viktor của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không đạt kết quả gì.

Theo tờ “Le Monde”, EU vẫn còn khả năng áp dụng khoản 7 của bản Hiệp ước Lisbon, cho phép tước bỏ quyền biểu quyết của các quốc gia vi phạm những nguyên tắc dân chủ. Ðồng thời, tờ báo cũng lưu ý rằng việc trừng phạt một quốc gia thành viên cũng gặp nhiều khó khăn: năm 2000, khi đảng cực hữu lọt vào liên minh cầm quyền Áo, những phản đối của Châu Âu không đi đến đâu cả.

Vì vậy, sự tăng cường sức mạnh của phe đối lập, giới trí thức và xã hội dân sự Hungary là quan trọng, bởi vì nó gia tăng áp lực lên EU, nơi trước hết muốn thể hiện mình là một cộng đồng thống nhất với những giá trị dân chủ” – tờ báo viết, theo họ EU và IMF có cơ sở khi ngừng các cuộc đàm phán với chính phủ Hung vì sự chống đối các điều kiện (do họ đặt ra). “Châu Âu không cần ủng hộ một đất nước nhạo báng các luật lệ của họ” – bài báo kết luận.

Báo “Le Monde” trên trang nhất đã minh họa bài viết bằng bức tranh biếm họa vẽ ông Orbán Viktor theo kiểu một tên quốc xã. Trong tranh, một con đà điểu hình EU đang cắm đầu vào cát trước loạt hình Orbán Viktor đổi tên nước từ Cộng hòa Hungary thành Hungary.

Tác giả bài viết: Sương Thu, theo index.hu