Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: BỘ NGOẠI GIAO TRONG TÌNH TRẠNG “GẦN PHÁ SẢN”!

(NCTG) Bộ Ngoại giao Hungary chỉ còn đủ kinh phí để hoạt động cho đến tháng 7-2009, do đó Bộ phải quyết định đóng cửa nhiều tổng lãnh sự, thậm chí, nhiều tòa đại sứ - báo chí nước này đưa tin.

Nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet) cho biết những thông tin khá cụ thể: ngân sách cho cả năm nay của Bộ Ngoại giao Hungary sẽ cạn kiệt vào cuối tháng Bảy tới, do đó, trước mắt, một số tòa tổng lãnh sự của Hungary tại Châu Âu – như ở Košice (Slovakia), Lyon (Pháp), Cracow (Ba Lan), Düsseldorf (CHLB Đức) và Milan (Italy) sẽ bị đóng cửa.

Cùng chung một số phận sẽ là các tổng lãnh sự tại Sao Paolo (Brasil) và Toronto (Canada), cũng như các tòa đại sứ tại Chile, Lebanon, Algeria, Libya, Qatar và Malaysia. Tổng số các tổng lãnh sự và đại sứ quán bị đóng cửa trong thời gian tới, theo “Dân tộc Hungary”, tối thiểu là 20!

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI khi tin trên được loan, bà Mátrai Zsuzsanna, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao không bác bỏ tin về việc đóng cửa các đại diện ngoại giao, và chỉ nói rằng, những gì mà “Dân tộc Hungary” công bố trên báo thực ra là nội dung một tư liệu nội bộ.

Bà Márai Zsuzsanna phát biểu: “Bộ muốn hành động một cách đúng mực nhất, chính bởi vậy chúng tôi lấy làm tiếc là một tư liệu nội bộ như thế bị rò rỉ ra ngoài: tư liệu này hàm chứa những sự thật, và cố nhiên, cả những nhầm lẫn nữa. Tuy nhiên, quá trình bàn bạc thống nhất còn đang diễn ra, nên chưa có quyết định cuối cùng”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hungary cho biết thêm: trong quá trình bàn bạc, Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội cũng sẽ tham dự.

Tất nhiên, “tin dữ” nói trên - kể từ khi xuất hiện - đã khiến truyền thông Hungary đặc biệt quan tâm, giới ký giả chất vấn liên tục các quan chức ngoại giao. Đến nỗi, ông Feller Jenő, Quốc vụ khanh Chuyên môn của Bộ Ngoại giao Hungary, phải “trấn an” dư luận khi trả lời Hãng Thông tấn Độc lập, rằng Bộ chưa đến nỗi “phá sản”. Có điều, sự sụt giảm của tỉ giá hối đoái giữa đồng Forint của Hungary và các “ngoại tệ mạnh” đã khiến ngành Ngoại giao Hungary thiệt hại đáng kể, nhưng Bộ sẽ được Nhà nước bù đắp.

Theo ông Feller Jenő, cho đến cuối tháng Năm, những kế hoạch nhằm khắc phục sự thiếu hụt trong kinh tài sẽ được khởi thảo – ngoài ra, tại những nơi mà Hungary đóng cửa cơ quan đại diện, các nhà ngoại giao sẽ bị triệu hồi và nhà cửa sẽ được bán đi, hoặc trả lại cho chủ trong trường hợp là nhà thuê.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo báo Hungary