Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY BÁN VACCINE CHO VIỆT NAM

(NCTG) Hungary bán cho Việt Nam và Thái Lan, mỗi nước 400 ngàn liều vaccine AstraZeneca, theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại nước này, ông Szijjártó Péter.
Chuẩn bị chích ngừa tại một điểm tiêm chủng thuộc Bệnh viện Jósa András, ngày 16/9/2021 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Hungary cho hay: đã đạt được thỏa thuận chuyển giao vaccine cho hai quốc gia ở Đông Nam Á sau khi Việt Nam và Thái Lan bày tỏ ý định muốn mua thuốc chích ngừa từ Budapest.

Theo ông Szijjártó Péter, Hungary đã đặc biệt thành công trong việc mua vaccine, hiện nay còn nhiều triệu liều đang được trữ trong kho (*), vì vậy Hungary có thể cung cấp hỗ trợ cho những nước khác, như họ vẫn làm trước.

Cả thế giới sống trong sự phụ thuộc lẫn nhau, và chúng tôi cũng quan tâm đến việc làm sao để có mức độ tiêm chủng cao nhất ở nhiều quốc gia nhất, trong phạm vi có thể, để khả năng bị nhiễm bệnh là thấp nhất trong các chuyến đi” - Ngoại trưởng Hungary phát biểu.
 
Quyết định số 1653/2021. (IX. 21.) của Chính phủ Hungary, được đăng tải trên tờ báo chính thức “Công báo Hungary” tối 21/9/2021 - Ảnh chụp màn hình
Quyết định số 1653/2021. (IX. 21.) của Chính phủ Hungary, được đăng tải trên tờ báo chính thức “Công báo Hungary” tối 21/9/2021 - Ảnh chụp màn hình

Ông Szijjártó Péter cảnh báo rằng tỷ lệ lây nhiễm ngày càng xấu đi và có vẻ làn sóng dịch thứ 4 cũng sẽ đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với thế giới. “Hiện đã có sự đồng thuận toàn cầu rằng tiêm chủng là giải pháp. Như thế, càng có nhiều người đi tiêm phòng, chúng ta càng có thể bình tĩnh chờ đợi làn sóng thứ 4, và thiệt hại càng ít hơn”.

Trước đây, vào ngày 11/8/2021, Hungary cũng đã quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 test nhanh kháng nguyên để “giúp đỡ cuộc chiến chống Coronavirus của Việt Nam”, theo đề nghị của Hà Nội, như tuyên bố của Quốc vụ khanh Menczer Tamás thuộc Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary.
 
Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách sau hơn 2 tháng - Ảnh: Hữu Nghị (dantri.com.vn)
Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách sau hơn 2 tháng - Ảnh: Hữu Nghị (dantri.com.vn)

Từng là một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu Châu Âu và do đó, nước này đã cho bỏ khẩu trang từ rất sớm (đầu tháng 7/2021), tuy nhiên những tháng gần đây, tiến độ tiêm chủng ở Hungary hầu như ngừng lại. Hiện tại, Hungary chỉ đứng thứ 18 với 60,77% cư dân đã tiêm ít nhất là 1 mũi, so với mức trung bình của Liên Âu là 66,04%.

Kể từ ngày 29/7/2021, chính quyền cũng Hungary đã tạo điều kiện để người dân ở đây đăng ký tiêm liều “nhắc” thứ 3 để kháng Covid-19, và nước này là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu khởi động chiến dịch kể trên. Tính đến sáng 21/9/2021, đã có 626 ngàn người tiêm mũi thứ 3, bên cạnh 5.862.458 tiêm mũi đầu, trong số đó 5.579.231 người đã tiêm cả 2 mũi.

(*) Trong đó, lượng vaccine của Sinopharm chiếm tỷ lệ cao, chừng 3,1 triệu trên tổng số hơn 5 triệu liều mà nước này đã mua của phía Trung Quốc.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh