Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ NHẬP CẢNH

(NCTG) Nghị định mới số 407/2020. (VIII. 30.) của Chính phủ Hungary về việc tạm thời tái thực hiện kiểm tra biên giới đã được ban hành trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) vào chiều Chủ nhật 30-8.
Minh họa: Balogh Zoltán (MTI)
Quy định này có hiệu lực pháp luật từ ngày 1-9-2020 và bảo lưu rất nhiều điểm đã có trong nghị định cũ.

Cụ thể, công dân ngoại quốc được xem như công dân Hung khi nhập cảnh, nếu:

- Có thẻ nhập cư, định cư (thường trú) tại Hungary, và thành viên gia đình của họ.

- Có giấy phép có hiệu lực do cơ quan quản lý ngoại kiều Hungary cấp, cho phép cư trú trên 90 ngày trên lãnh thổ Hungary.

- Một số trường hợp đặc biệt khác ít liên quan đến người Việt.


Công dân Hung khi nhập cảnh sẽ bị kiểm tra sức khỏe và kiểm dịch, nếu có triệu chứng tình nghi nhiễm Covid-19 sẽ phải cách ly tại gia hoặc tại cơ sở y tế do cơ quan tế công cộng địa phương chỉ định. Trong trường hợp không có triệu chứng, cũng sẽ phải cách ly tại gia (hoặc tại nơi do chính quyền chỉ định) trong 14 ngày.

Cũng như quy định cũ trước đây, có thể rút ngắn thời gian cách ly nếu đương sự có 2 xét nghiệm PCR âm tính với Coronavirus, được thực hiện tại Hungary trong vòng 5 ngày và cách nhau 48h.

Đối với người được coi là công dân nước ngoài (xét trên góc độ nhập cảnh), chỉ có thể đặt chân vào lãnh thổ Hungary nếu có giấy phép của cơ quan cảnh sát chức năng (trong trường hợp nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Lizt Ferenc - Budapest thì cơ quan chức năng là Cảnh sát Quận 18).

Các trường hợp được coi là ngoại lệ, và có lý do là xác đáng để được phép nhập cảnh bởi cảnh sát không có gì khác so với quy định cũ (thủ tục tòa án, kinh doanh, sự kiện gia đình, chuyên chở hàng hóa và học tập).

Cảnh sát sân bay có quyền từ chối nhập cảnh khi kiểm tra tại cửa khẩu các giấy tờ, chứng từ có liên quan, và đánh giá rằng không đủ cơ sở để cho phép đương sự nhập cảnh.

Công dân ngoại quốc mặc dù được phép nhập cảnh, nhưng khi kiểm tra sức khỏe và kiểm dịch tại cửa khẩu, nếu phát hiện triệu chứng tình nghi nhiễm Covid-19 sẽ bị từ chối nhập cảnh. Trong trường hợp không có triệu chứng, sẽ phải cách ly tại gia (hoặc tại nơi do chính quyền chỉ định) trong 14 ngày.

Cũng như trong trường hợp công dân Hungary, công dân ngoại quốc có thể rút ngắn thời gian cách ly nếu đương sự có 2 xét nghiệm PCR âm tính với Coronavirus, được thực hiện tại Hungary trong vòng 5 ngày và cách nhau 48h. Như vậy, xét nghiệm làm ở nước ngoài sẽ không có giá trị và không được chấp nhận theo quy định mới từ 1-9.

Có thể xem toàn bộ nghị định tại đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh