Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “ÂN XÁ” CHO CANADA VÀ BỒ ĐÀO NHA

(NCTG) Canada được chuyển từ “đỏ” sang “vàng”, còn Bồ Đào Nha từ “vàng” sang “xanh” trong “bảng màu” của chính phủ Hungary, trong việc áp dụng các quy định hạn chế nhập cảnh đối với hành khách đến từ hai quốc gia này.
Bồ Đào Nha, một điểm đến dễ chịu của du lịch Châu Âu, được “nâng hạng” trong mắt chính quyền Hungary - Ảnh: euractiv.com
Quyết định nói trên được Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary đưa ra, theo thông báo hôm nay, 19-7, của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) nước này. NNK cũng cho hay, nước Hung vẫn được đặt trong trạng thái “trực chiến vì dịch bệnh”, và các biện pháp hạn chế nhập cảnh liên quan tới một số nước vẫn có hiệu lực.

Như đã biết, quy định mới về việc hạn chế nhập cảnh liệt kê các quốc gia trên thế giới theo ba nhóm “đỏ”, “vàng” và “xanh” tùy theo mức độ nặng, nhẹ của dịch Covid-19 tại những nơi đó, và chính quyền Hung có những biện pháp hạn chế nhập cảnh ở mức độ khác nhau đối với hành khách đến Hung từ các quốc gia này.

Đại đa số các nước Châu Á, Châu Mỹ và tất cả các quốc gia Châu Phi và Úc đều bị liệt vào hạng mục “đỏ”, tức là mức độ lây nhiễm bị coi là nghiêm trọng. Ở Châu Âu, một số nước như Albania, Bosnia và Herzegovina, Byelorussia, Kosovo, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro và Ukraine cũng nằm trong danh sách “đỏ” này.

Ở mức độ trung bình, các xứ sau đây được phân loại màu “vàng”: Bulgaria, Vương quốc Anh, Na Uy, Liên bang Nga, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia và Thụy Điển (Châu Âu), Nhật Bản, Trung Quốc (Châu Á), Hoa Kỳ (Châu Mỹ). Đến Hung từ các nước “vàng”, hành khách bị kiểm tra y tế, kiểm dịch, điền bảng khai và cách ly bắt buộc.
 
Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa (trái), cùng người đồng nhiệm Hungary, Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: hvg.hu
Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa (trái), cùng người đồng nhiệm Hungary, Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: hvg.hu

Nghị định trên có hiệu lực từ 15-7. Ngay sau đó, Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa đã tìm cách “vận động hành lang” với ông Orbán Viktor, với lập luận rằng Bồ tuy có số ca lây nhiễm mới cao, nhưng chỉ tập trung ở 19 vùng chứ không trải rộng ra cả nước. Thủ tướng Orbán Viktor thì hứa là sẽ “cân nhắc” về thông tin này.

Đêm 15-7, một quy định bổ sung của chính phủ Hungary khẳng định, có thể có những trường hợp mà một số vùng của một quốc gia sẽ có “màu” khác với “màu chung” của cả nước. Khi đó, truyền thông Hung đã phán đoán rằng, điều này sẽ được áp dụng với Bồ Đào Nha, do kết quả của những “mặc cả” giữa chính quyền đôi bên.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất - như đã nói ở đầu bài - cho thấy, Budapest đã “ân xá” rất ngoạn mục cho Lisbon! Và cạnh đó, Canada cũng được chuyển từ “đỏ” (cấm cửa), sang “vàng” (nhập cảnh với một số hạn chế).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh