Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỢP THỨC HÓA TẠI HUNGARY VIỆC TIÊM CHỦNG KHÁNG COVID-19 Ở NƯỚC NGOÀI

(NCTG) Việc ghi nhận (và hợp thức hóa) các mũi tiêm được tiến hành ở nước ngoài cho đến nay vẫn là vấn đề đối với các công dân Hungary, hoặc người ngoại quốc sinh sống tại Hung. Mới đây, một Nghị định Chính phủ của Hungary đã giải quyết được phần nào “vấn nạn” này.
Hệ thống Dịch vụ Y tế Điện tử (EESZT) ghi nhận mọi thông tin y tế cá nhân của công dân tại Hungary - Ảnh: Kaszás Tamás (index.hu)
Được ban bố trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) ngày 16/2/2022, Nghị định số 43/2022. (II. 16) của Chính phủ Hungary về việc đăng ký tiêm chủng kháng Covid-19 tại nước ngoài vào Hệ thống Dịch vụ Y tế Điện tử (EESZT) quy định rằng các công dân Hungary, hoặc công dân ngoại quốc cư trú hợp pháp tại Hung hơn 90 ngày trong vòng 180 ngày, có thể đề nghị chứng nhận việc mình đã tiêm phòng ở nước ngoài vào hệ thống EESZT.

Việc chứng nhận có thể diễn ra bằng nhiều cách: hoặc trực tiếp tại các cửa sổ chính phủ (kormányablak), hoặc gián tiếp bằng văn bản gửi cho cơ quan hành chính nơi đương sự sinh sống, hoặc qua biểu mẫu điện tử của Văn phòng Chính phủ cấp thủ đô và tỉnh. Điều kiện là loại vaccine mà đương sự được tiêm phải là loại mà Hungary hoặc Liên Âu đã chuẩn thuận và sử dụng cho cư dân. Cần cung cấp các thông tin sau đây cho chính quyền:
 
Các mũi tiêm ở Việt Nam sẽ được “chuẩn thuận” ở Hungary theo một nghị định mới - Minh họa: Trương Việt Hùng (UNICEF Viet Nam)
Các mũi tiêm ở Việt Nam sẽ được “chuẩn thuận” ở Hungary theo một nghị định mới - Minh họa: Trương Việt Hùng (UNICEF Viet Nam)

- Các số liệu định danh cá nhân;
- Số CMT (giấy chứng nhận của chính quyền thích hợp để định danh cá nhân);
- Chứng nhận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hung do chính quyền ngoại quốc hoặc cơ sở y tế đã tiến hành tiêm chủng xác nhận về việc chích ngừa;
- Số bảo hiểm y tế (TAJ), nếu có.


Theo nghị định kể trên, việc thông báo sẽ được ghi nhận ngay lập tức trong hệ thống EESZT. Được biết, nghị định có hiệu lực 5 ngày sau khi được ban bố, tức là từ thứ Hai 21/2/2022. Căn cư vào đó, bà con Việt Nam có thẻ cư trú tại Hungary, đã tiêm chủng ở Việt Nam hoặc nơi khác ngoài Hung với loại vaccine được Hung hoặc Liên Âu chuẩn thuận, có thể thông báo điều này để có xác nhận tiêm chủng chính thức từ chính quyền Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh