Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THỂ THAO HUNGARY - VIỆT NAM

(NCTG) Mối quan hệ hợp tác trong thể thao giữa Việt Nam và Hungary, vốn tương đối “trầm” trong những năm qua, đã được “tái khởi động” với chuyến công du Hà Nội vào cuối tháng 11-2012 của phái đoàn Ủy ban Olympic Hungary (MOB), đứng đầu là Tổng thư ký Szabó Bence, nhà thể thao từng 2 lần Vô địch Thế vận hội môn đấu kiếm.


Cùng đi với Tổng thư ký MOB, có ông Dobos Imre, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary. Tháp tùng đoàn đại biểu MOB trong chuyến thăm Việt nam, còn có anh Phạm Ngọc Chu, thành viên Ủy ban Olympic Hungary, một người được MOB đánh giá là đã có những đóng góp lớn trong việc vun đắp các mối quan hệ Hungary - Việt Nam trên các lĩnh vực xã hội, doanh nghiệp và thể thao.

Theo bản tin của MOB, kể từ những năm 90 thế kỷ trước tới nay, chưa có phái đoàn thể thao cấp cao nào của Hungary sang Việt nam. Chuyến thăm và làm việc này được thực hiện theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch CHXHCN Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Vương Bích Thắng.



Đề tài chính của các cuộc đàm phán và làm việc là tăng cường hợp tác phát triển trong lĩnh vực thể thao. Phía Việt Nam nhìn nhận Hungary là một cường quốc thể thao ở Châu Âu và cho rằng, thông qua việc trao đổi kiến thức và kinh nghiệm của giới HLV, chuyên gia và lãnh đạo thể thao Hungary, Hungary có thể giúp đỡ hữu hiệu Việt Nam trong hợp tác thể thao.

Theo tin từ trong nước, tại Hà Nội, buổi làm việc và trao đổi song phương có sự hiện diện về phía Việt Nam của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, cùng đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục TDTT.



Ban lãnh đạo thể thao Việt Nam đã chăm chú theo dõi phần trình bày của Tổng thư ký MOB Szabó Bence Szabo về cơ cấu tổ chức, hoạt động, công tác đào tạo và huấn luyện cùng những thành tích trong thời gian gần đây của thể thao Hungary - đặc biệt là thể thao đỉnh cao. 8 HCV của Hungary trong kỳ Thế vận hội London vừa qua là bằng chứng cho thấy tầm cao của thể thao nước này.

Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác với Hungary trên một số lĩnh vực, như ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Ủy ban Olympic; hàng năm tiến hành việc học tập, trao đổi kinh nghiệm; tăng cường hợp tác phát triển một số môn thể thao đỉnh cao bằng cách Việt Nam gửi các VĐV sang tập huấn tại Hungary hoặc Hungary cử các HLV, chuyên gia giỏi sang Việt Nam huấn luyện.

Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ về y sinh học thể thao, khoa học công nghệ, công tác doping; hợp tác đào tạo SV, NCS; Hungary hỗ trợ giảng dạy cho các cán bộ Việt Nam về kinh tế thể thao bằng những khóa đào tạo ngắn hạn.



Tại TP.HCM, đoàn đại biểu MOB có dịp tham dự một số chương trình do Ban lãnh đạo thể thao địa phương đề xướng, như tới thăm Trung tâm Thể thao Đại học, bệnh viện thể thao và trung tâm huấn luyện chèo thuyền Kayak và đấu kiếm. Phía Việt Nam nhấn mạnh sẵn sàng nhận các HLV trẻ của Hungary, ngược lại, Việt Nam có các trại tập huấn thích hợp cho các VĐV bơi và chèo thuyền Hungary trong quá trình chuẩn bị thi đấu ở các xứ nóng.

Các cuộc đàm phán sẽ được tiếp diễn vào mùa xuân sang năm, khi Ban lãnh đạo thể thao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Budapest.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp