Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HƠN 250 CA TỬ VONG TRONG 24H, HUNGARY RƠI VÀO TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH TỆ HẠI NHẤT

(NCTG) Có lẽ kịch bản tồi tệ nhất đang xảy ra với Hungary khi nước này trong vòng 24h qua đã ghi nhận số ca tử vong không thể tưởng tượng nổi: 252 ca, với 5.481 ca nhiễm mới (giảm gần một nửa so với hôm trước), 11.873 ca phải điều trị trong viện, trong đó 1.389 ca phải thở máy. Điều khủng khiếp là tình hình này đã được trù liệu từ mấy ngày nay.
Dịch Covid-19 đang ở đỉnh điểm tại nhiều nước Châu Âu - Ảnh: Christophe Archambault (AFP)
Ngày 21-3, truyền thông Hung đưa tin một lá thư nội bộ của một Bộ cho hay, chính quyền Hung bề ngoài trấn an cư dân và bàn chuyện lên kế hoạch tái mở cửa, nhưng họ đã tính đến khả năng số ca tử vong hàng ngày có thể tới 250 ca hoặc hơn thế, và cần tới 14 ngàn giường bệnh để điều trị bệnh nhân Covid-19. Lá thư đã tới tay Kênh RTL Klub, và được thuật lại trong chương trình “Thời sự” (Híradó) của kênh này.

RTL Klub còn biết đến một lá thư khác, trong đó nhắc tới Viện Nhi Heim Pál có thể tiếp nhận các bệnh nhân cho tới 25 tuổi - và giới hạn này có thể nâng lên tới 35 tuổi, với sự cân nhắc của viện - nếu họ nhiễm Covid-19 và có vấn đề về hô hấp, cần hỗ trợ trợ thở một cách tích cực. Chủ tịch Công đoàn Bác sĩ Hungary Szabad Zoltán cho hay, các y, bác sĩ đã làm việc hết khả năng, và không có một phút ngừng nghỉ.

Trong họp báo thứ Năm tuần trước, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely nói rằng Hungary không có vấn đề về giường bệnh, và bằng việc huy động các bác sĩ nội trú và sinh viên y khoa, có thể bổ sung nhân lực của ngành Y. Tuy nhiên, ông Szabad Zoltán cho hay: các viện hiện đều đã chật cứng, và chất lượng các bác sĩ là rất quan trọng, ví dụ các khoa hồi sức tích cực rất cần bác sĩ nội khoa giỏi.

Cũng trong tối hôm qua 22-3, Hội Bác sĩ Hungary (MOK) - tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi của giới bác sĩ tại Hung - đã có một thông cáo với lời lẽ rất bi thảm, yêu cầu chính quyền Hung lập tức phải có các biện pháp hạn chế thật ngặt nghèo để ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện tại, khi từ nhiều ngày nay Hungary ở vị trí hàng đầu thế giới về các ca tử vong tính trên dân số, và các nguồn lực y tế ngày càng cạn kiệt.

Các khoa ở bệnh viện đa phần đã trở thành nơi điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, các khoa hồi sức tích cực quá tải nhiều lần, các phòng mổ ngừng hoạt động và máy trợ thở gần như chỉ còn dùng cho bệnh nhân Covid-19. Các bệnh viên phải tìm kiếm tình nguyện viên để giúp đỡ, tình thế “vô cùng nguy ngập”, nên MOK khuyến cáo người dân “chỉ ra đường nếu có việc hết sức cần thiết” để giảm thiểu các tiếp xúc.

Để dịch bệnh giảm lây lan và do đó, áp lực với ngành y tế được cải thiện, Hội Bác sĩ Hungary đưa ra một số đề nghị khẩn thiết với người dân:

- lên kế hoạch mua sắm, nếu có thể, chỉ đi mua sắm tối đa 1 lần một tuần,

- mùa xuân đang đến gần, làm vườn tại gia một mình là an toàn, nhưng chớ để các cửa hàng bán đồ làm vườn, nội thất trở nên nơi tụ tập đông người,

- nếu có thể, tránh phương tiện giao thông công cộng,

- chớ đến thăm người thân, tránh mọi gặp gỡ bạn bè... là cách quan tâm đến họ tốt nhất,

- không đến các công viên, hồ nước, địa điểm du ngoạn nổi tiếng vào cuối tuần,

- tránh tất cả các chuyến đi có thể trì hoãn, kể cả trong hay ngoài nước,

- tránh thăm người thân trong Lễ Phục sinh năm nay để sang năm còn có thể gặp mặt và rẩy nước cho những người thân yêu của mình.


MOK cũng đưa ra một số khuyến cáo với chính quyền:

- ngay lập tức, giới hạn số lượng khách đồng thời có mặt trong các cửa hàng,

- cấm gặp mặt trò chuyện trên 3 người ở nơi công cộng, trừ những người sống trong một hộ gia đình,

- đóng cửa các trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm, chỉ cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc mới được mở cửa và chỉ được sử dụng không gian công cộng để tiếp cận các cửa hàng đó.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh