Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - HUNG HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN NHÂN CÁC DỊP KỶ NIỆM LỚN

(NCTG) Buổi gặp mặt thường niên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary (Hội) nhân Quốc khánh hai nước đã được tổ chức vào ngày 29-8-2015 tại Khu Du lịch Sinh thái Budapest - Đền Hùng (Phú Thọ) với sự tham dự của khoảng sáu trăm thành viên Hội, cùng các bạn bè Việt - Hung.
Dịp kỷ niệm đặc biệt
Tới dự sự kiện này, có các vị khách quý như bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ngài Károlyi Márton, Đại biện lâm thời ĐSQ Hungary tại Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo và Ủy viên Ban Chấp hành Hội.

Trong phát biểu khai mạc, ông Phạm Viết Sơn, Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh: năm 2015, Việt Nam và Hungary cùng nhau đón mừng nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của cả hai nước, trong đó có 70 năm ngày Độc lập (Việt Nam) và 1015 năm ngày Lập quốc (Hungary).
 
Các vị khách quý, những người bạn Hungary của Việt Nam
Các vị khách quý, những người bạn Hungary của Việt Nam

Đồng thời, 2015 đánh dấu chặng đường 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary. Với Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary, một tổ chức “ngoại giao nhân dân”, năm 2015 còn là năm đặc biệt, đánh dấu 25 năm thành lập và phát triển.

Trong phát biểu khai mạc, ông Phạm Viết Sơn cũng điểm qua những sự kiện chính của mối quan hệ Việt Nam - Hungary hình thành trong thời kỳ chiến tranh, khi nước Hung và nhân dân Hung đã có những giúp đỡ quý báu với (Bắc) Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
 
Quang cảnh hội trường
Quang cảnh hội trường

Hungary đã tổ chức phong trào “Việt Nam, chúng tôi bên cạnh các bạn”, cùng những đợt hiến máu và quyên góp vật chất giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, đã đào tạo cho Việt Nam gần 3.500 cán bộ khoa học với nhiều thế hệ du học sinh, nghiên cứu sinh, v.v...

Đặc biệt, trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có nhiều khởi sắc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, và ngày càng được triển khai trên nhiều mặt như hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch.
 
Sân khấu
Sân khấu

Trong quá trình phát triển của những mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp ấy, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary và các thành viên Hội đã có nhiều nỗ lực và đóng góp tích cực, như sự đề cập và liệt kê của Phó Chủ tịch Phạm Viết Sơn.

Cuộc gặp mặt thường niên năm nay của Hội đồng thời cũng là dịp đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Nhà nước Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của Hội trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
 
Bà Phạm Thị Thái lên đọc Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước
Bà Phạm Thị Thái lên đọc Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước

Sau phát biểu của ông Phạm Viết Sơn, bà Phạm Thị Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng ban Châu Âu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đọc quyết định trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội.

Huân chương đã được bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao cho đại diện của Hội,
 
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân trao tặng Huân chương cho ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân trao tặng Huân chương cho đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary, ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội

Tiếp sau đó, Đại biện Lâm thời ĐSQ Hungary tại Việt Nam Károlyi Márton đã có bài phát biểu với phần mở đầu gần gũi và theo cảm hứng rất được cử tọa thích thú, liên quan tới những thành tích của hai nước trong Giải Vô địch Bơi lội Thế giới 2015 tại Nga.

Ông Károlyi Márton cho hay, ông đã rất xúc động khi cờ Việt Nam và cờ Hungary cùng được kéo lên, Quốc ca hai nước hòa quyện vào nhau khi hai vận động viên (VĐV) bơi lội của Việt Nam và Hungary (Nguyễn Thị Ánh Viên và Hosszú Katinka) cùng đoạt giải cao.
 
Đại biện Lâm thời Károlyi Márton phát biểu
Đại biện Lâm thời Károlyi Márton phát biểu

Vị đại biện coi hình ảnh hai VĐV đỉnh cao của hai nước bắt tay nhau trên bục nhận giải là biểu tượng tuyệt vời về tình hữu nghị Việt - Hung, và bày tỏ niềm vui được dự cuộc gặp mặt thường niên được tổ chức nhân các dịp kỷ niệm nhiều ý nghĩa của Việt Nam và Hungary.

Ông Károlyi Márton cũng chuyển lời chào của tân Đại sứ Őry Csaba do bận công cán tại Budapest nên không có mặt trong sự kiện này. Theo ông Károlyi Márton, cá nhân ngài đại sứ là một người rất hiểu biết về Việt Nam và có nhiều duyên nợ với Việt Nam suốt ba thập kỷ qua.
Chụp ảnh kỷ niệm
Chụp ảnh kỷ niệm

Ngài Đại biện Lâm thời cũng thông báo một số sự kiện trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước - mà như ông khẳng định còn nhiều tiềm năng để phát triển và mở rộng -, như mở phòng Tổng lãnh sự Hungary, cũng như một văn phòng đại diện thương mại mới ở TP. HCM.

Đã làm việc ở Việt Nam gần ba năm, ông Károlyi Márton đánh giá cao các thế hệ du học sinh, cán bộ khoa học Việt Nam trở về nước sau thời gian học tập, nghiên cứu và tu nghiệp tại Hungary, mang những kiến thức, kinh nghiệm học tập góp phần vào việc phát triển đất nước.
 
Phần thưởng cao quý
Phần thưởng cao quý

Truyền thống này đang được tiếp tục kết nối: theo thông báo của ông Károlyi Márton, kể từ năm 2016 sẽ có 100 suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam và sắp tới cũng sẽ có một đoàn gồm 40 sinh viên Việt Nam lên đường sang học tập tại Hungary.

Ông Károlyi Márton cũng nhận xét rằng, các nghệ sĩ Hungary còn chưa xuất hiện trong các chương trình văn hóa tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập mối quan hệ giữa hai nước, và hứa sẽ xúc tiến để có sự hiện diện của họ trong các buổi gặp mặt như thế này.
 
Một tiết mục văn nghệ
Một tiết mục văn nghệ

Vị đại biện cũng cho hay, tới đây ĐSQ Hungary tại Hà Nội sẽ khởi động trang Facebook 65 trong vòng 65 ngày với 65 tấm hình chia sẻ, và rất mong các bạn Việt Nam chia sẻ những tấm ảnh cá nhân về thời gian học tập tại Hungary cho trang này khởi sắc hơn.

Cuối cùng, thay mặt ĐSQ Hungary tại Việt Nam, ông Károlyi Márton cảm ơn các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary đã ủng hộ, giúp đỡ quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hung và ngược lại, cũng như chúc mừng Hội nhân các dịp kỷ niệm lớn hiện tại.

Buổi gặp mặt kết thúc với chương trình văn nghệ và liên hoan, trò chuyện chia sẻ những kỷ niệm cũ và mới về nước Hung, con người Hung.

Tác giả bài viết: NCTG - Ảnh: Bích Ngọc