Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỌC SINH TRUNG HỌC HUNGARY SẼ ĐƯỢC HỌC CÁCH SƠ CỨU

(NCTG) Từ niên khóa 2009-2010 trở đi, tất cả học sinh trung học tại Hungary sẽ đều được học một khóa sơ cứu, như thế, việc có bằng lái xe sau này của các em cũng sẽ đơn giản hơn.

Theo kênh RTL Klub, với việc đưa ra khái niệm "trưởng thành về thể chất", các bác sĩ trong học đường sẽ kiểm tra toàn diện sức khỏe của giới học sinh vào năm họ 16 tuổi và đây là điều mới, chưa từng có ở Hungary. Mục đích của kỳ kiểm tra này là xem các em có phát triển phù hợp với độ tuổi hay không, có bị một số căn bệnh điển hình như cong cột sống... hay không (để còn có cơ hội chữa chạy kịp thời). Bởi lẽ, hơn 60% giới học sinh Hungary ở độ tuổi thiếu niên đều bị một vấn đề nào đó về hệ xương, nhưng các em ngại đi khám bác sĩ và ở trường thì cũng không được để tâm một cách thích ứng. Cũng như vậy, một phần ba giới thiếu niên bị béo phì và một tỉ lệ tương tự ít nhất là say xỉn một lần hàng tháng. Đây là điểm đáng lo ngại vì 70% những thói quen của người trưởng thành được hình thành trong quãng thời gian này.

Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra "trưởng thành về thể chất", học sinh Hungary sẽ được học về sơ cứu và sau này, khi thi để lấy bằng lái xe, các em sẽ không phải thi riêng môn này nữa.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo RTLKlub