Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HOA KỲ RẤT THẤT VỌNG VỀ HUNGARY

(NCTG) Hoa Kỳ mới chỉ nêu một phần nhỏ những quan ngại của mình liên quan tới Hungary với nước này, theo bà Eleni Tsakopoulos Kounalakis, đại sứ Mỹ tại Hungary.

Ðại sứ Eleni Tsakopoulos-Kounalakis tới Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Móricz Simon (“Tự do Nhân dân”)


Trong bài trả lời phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình ATV, nhà ngoại giao này cho hay: “Chúng tôi mới chỉ đụng chạm tới phần ngọn của hệ thống các định chế dân chủ Hungary, của những phanh hãm và đối trọng.

Chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nghiêm túc xem xét những luận cứ của chúng tôi, và sẽ quan tâm đến chúng. Thế rồi tháng 12 trôi qua, và hóa ra quý vị không hề để tâm đến những quan ngại của chúng tôi. Ðiều này khiến chúng tôi vô cùng thất vọng”.

Trả lời câu hỏi liên quan tới những cuộc đàm đạo với Thủ tướng Orbán Viktor, bà đại sứ cho hay: họ đã có những buổi đàm phán riêng, chi tiết, và đã tranh luận, thảo luận sôi nổi. “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi chúng tôi bộc lộ những quan ngại của mình, sẽ không đủ nếu quý vị bảo “đằng nào các ngài cũng không hiểu được đâu”. Bởi lẽ, chúng tôi hiểu tất cả” - bà Eleni Tsakopoulos Kounalakis nhấn mạnh.

Ðại diện của Hoa Kỳ tại Hungary khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng ý nguyện của người dân Hung và chúng tôi cũng tôn trọng Ban lãnh đạo Hungary”, nhưng điều này không có nghĩa là Hungary được phép làm ảnh hưởng đến những nguyên tắc cơ bản, trong đó, có sự độc lập của các định chế dân chủ, như tự do báo chí, tư pháp độc lập, sự độc lập của Ngân hàng Quốc gia, cũng như hệ thống những phanh hãm và đối trọng”.

Trong những ngày qua, đại sứ Mỹ đã trả lời phỏng vấn hàng loạt cơ quan truyền thông của Hungary, trong đó có Ðài MR1-Kossuth và nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság), và thể hiện thái độ phê phán nặng nề những biến chuyển phi dân chủ diễn ra tại nước này.

Những quan ngại sâu sắc của Washington trước nguy cơ độc tài ở Hungary cũng được Ngoại trưởng Hillary Clinton thể hiện - một cách khá gay gắt, ít thấy trong ngoại giao hai nước - qua lá thư dài gửi Thủ tướng Orbán Viktor vào ngày 23-12-2011, như một “lời cảnh cáo cuối cùng” của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI