Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HỌ ĐÃ TỪ BỎ SỰ NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH”

(NCTG) Đó là tên một clip được dân biểu độc lập Hadházy Ákos đưa lên tài khoản trên mạng xã hội Facebook, trong đó vị ĐBQH hay “nói thẳng nói thật” này kết tội giới chức y tế Hungary chỉ làm xét nghiệm cho những người bị nặng nhất, phải điều trị trong viện.
Dân biểu Hadházy Ákos gây rối trong một phiên họp của Quốc hội Hungary với tấm bảng “Phải dối trá, vì trộm cắp nhiều quá” giơ trước mặt Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của dân biểu Tordai Bence
Cho tới nay, việc xét nghiệm cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ cũng được phép, nhưng theo một quy chuẩn mới do Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Kásler Miklós đưa ra hôm 1-4, chỉ nên test cho các bệnh nhân có triệu chứng nặng và phải nằm viện.

Đây là khuyến cáo của Trung tâm Phòng bệnh Châu Âu dành cho những nước thiếu test. Ngược lại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tất cả các tổ chức y tế quốc tế đều nhấn mạnh nhiều lần tầm quan trọng của việc tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn.

Bởi đó là cách duy nhất để ngành Y và công luận có được cái nhìn thực tế về tình trạng lây nhiễm của dịch bệnh. Theo dân biểu Hadházy Ákos, sở dĩ chính quyền Hungary không tiến hành xét nghiệm nhiều như rất nhiều nước khác ở Châu Âu, vì không có đủ test.

Chứ không phải vì không cần thử nhiều, như Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus nước này thường nhấn mạnh. Dân biểu Hadházy Ákos cho rằng đây cũng là điều ứng với khẩu trang: chính quyền bảo không cần đeo vì không có tác dụng, kỳ thực vì không có đủ.

Những ngày gần đây, chính quyền Hungary đã phần nào “tăng tốc” trong việc tiến hành xét nghiệm các bệnh nhân bị “tình nghi” là nhiễm Coronavirus, với số lượng 21.250 test tổng cộng tính đến sáng hôm nay, ngày 5-4, nhưng vẫn là ít so với nhiều nước ở Châu Âu.

Với quan niệm không cần xét nghiệm tràn lan, vì không có hiệu quả gì cho việc phòng chống dịch bệnh, chính quyền Hungary cũng chưa để tâm tới đề xuất của một nhóm nghiên cứu, đưa ra phương pháp để nếu cần có thể test dân số cả nước trong vài ngày.
 
GS. TS. Andréka Péter, Giám đốc Viện Tim mạch Quốc gia mang tên Gottsegen György - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
GS. TS. Andréka Péter, Giám đốc Viện Tim mạch Quốc gia mang tên Gottsegen György - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trong một diễn biến có liên quan, GS. TS. Andréka Péter, Giám đốc Viện Tim mạch Quốc gia mang tên Gottsegen György cũng vừa bị phát hiện là dương tính với Coronavirus: ông chỉ bị triệu chứng rất nhẹ nên đã cách ly tại gia, theo tin của Trung tâm Y tế Quốc gia.

Tất cả những người có tiếp xúc gần với vị giáo sư cũng đang được tìm kiếm và khám bệnh, cho tới giờ tất cả đều không có triệu chứng hay biểu hiện gì. Tính đến hiện tại, Hungary có 733 ca lây nhiễm, 34 ca tử vong, 66 người lành bệnh, 13.435 người phải cách ly tại gia.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh