Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HAI ĐỐI TƯỢNG LÂY NHIỄM COVID-19 TỪNG DU LỊCH HUNGARY

(NCTG) Tuy tại Hungary cho tới giờ vẫn chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 nào, nhưng hai trong số năm trường hợp xác nhận dương tính tại Cộng hòa Czech được làm sáng tỏ là trước đó đã du lịch Hungary.
Duomo di Milano - nhà thờ chính tòa ở Milan, tụ điểm du lịch hàng đầu của thành phố này, giờ vắng lặng vì Covid-19
Đó là hai nữ sinh quốc tịch Mỹ và Ecuador đang theo học tại TP. Milan (Bắc Ý), một trong những tâm dịch lớn nhất của nước Ý. Ngày 24-2, họ rời Milan tới Vienna, thủ đô Áo trong khuôn khổ một chuyến du lịch vùng Trung Âu - tại đó, họ qua đêm tại khách sạn. 

Từ Vienna, hai nữ sinh tiếp tục tới Budapest, rồi sang Praha qua ngả Brno. Tại các thành phố này, họ đều thuê các căn hộ qua hệ thống Airbnb. Theo thông báo của giới chức y tế Czech vào hôm nay, 3-3-2020, cả hai đều bị phát hiện dương tính với Coronavirus.

Lập tức, tin được chính quyền Czech chia sẻ với cơ quan chức năng của Áo và Hungary. Phía Czech đã làm sáng tỏ lộ trình và những mối quan hệ của hai nữ sinh - chừng 20 công dân Czech đã bị cách ly, căn hộ ở Praha cũng bị phong tỏa 1 tuần và khử trùng.

Bộ trưởng Y tế Czech Adam Vojtěch cho hay, tới nay 236 người đã được thử xem có nhiễm Coronavirus hay không. Tất cả năm trường hợp dương tính đều có mối liên quan với Ý, và chính quyền Czech đang cân nhắc tạm ngừng các chuyến bay từ vùng Bắc Ý.

Vào hồi 14h chiều nay, giới chức y tế cộng đồng Hungary đã tổ chức họp báo và cho hay, theo các thông tin mới nhất, tại Hungary vẫn chưa có ai bị nhiễm Covid-19. Theo thống kê, trên toàn thế giới, có 3.118 người thiệt mạng, trong đó có 55 người ở Châu Âu.
 
Thời trang mới trong mùa vũ hội hóa trang ở Venezia (Venice), điểm du lịch nổi tiếng vùng Bắc Ý
Thời trang mới trong mùa vũ hội hóa trang ở Venezia (Venice), điểm du lịch nổi tiếng vùng Bắc Ý

Cuộc họp báo cũng nhắc tới hai nữ sinh nhiễm Covid-19 tại Cộng hòa Czech và cho biết, Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia thường xuyên cập nhật được mọi thông tin từ các đồng nghiệp Czech để nhận biết chuẩn xác lộ trình của các nữ sinh để ra quyết định.

Quan trọng nhất là phải xác định được thời điểm họ nhiễm bệnh, họ thể hiện những triệu chứng, hay tới khi rời Hungary họ mới bị bệnh. Nếu các nữ sinh chưa có triệu chứng bệnh khi ở Budapest, xác suất để họ lây nhiễm cho người khác ở Hungary là cực kỳ thấp.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tìm kiếm và tiếp xúc với những ai có quan hệ gần gũi với hai nữ sinh, bởi Coronavirus có thể lây nhiễm theo con đường đó. Còn “gặp nhau làm ngơ” ngoài phố thì không cần lo là bị lây nhiễm, theo giới chức y tế cộng đồng Hung.

Trở lại lộ trình của các nữ sinh, có thể giả thiết rằng họ đã tới Budapest từ 26-2, và lưu lại trong hai ngày tiếp tới 27/28-2. Nước Ý, nơi các nữ sinh học tập, đã có 79 nạn nhân của dịch Covid-19, và trên 2.500 người nhiễm bệnh 12 ngày sau khi Coronavirus tràn tới đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh