Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Giới chuyên môn Hungary: NHẤT THIẾT NÊN Ở NHÀ DỊP GIÁNG SINH!

(NCTG) Sau nhiều ngày có vẻ giảm, các số liệu của dịch bệnh Covid-19 tại Hungary lại tăng khi trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 4.428 ca nhiễm mới được phát hiện và 187 ca tử vong. Mặc dù Thủ tướng Orbán Viktor bỏ ngỏ khả năng tạm ngừng giới nghiêm để các đại gia đình có thể gặp gỡ nhau trong Đêm Thánh, nhưng giới chuyên gia khuyên người dân không nên mạo hiểm.
Cảnh sát tuần tra trong thời kỳ giới nghiêm tại Budapest, gần Vương cung thánh đường Sent István, ngày 11-11-2021 - Ảnh: Bánkúti Sándor (index.hu)
Một đêm thì có thể”, ông Orbán Viktor nói, nhưng quyết định chính thức thì tới ngày 21-12 mới được đưa ra. Vị thủ tướng cũng kêu gọi người dân, dù thế nào đi nữa, nên ở nhà trong dịp Giáng sinh. Ông cũng cho biết thêm: Hungary sẽ bắt đầu chích ngừa vào ngày 27-12 hoặc 28-12, vòng đầu có 35 ngàn liều dành cho các nhân viên y tế, và Trung tâm Y tế Nam Pest là “điểm tiêm chủng” đầu tiên.

Truyền thông Hungary nhắc lại một sự kiện lịch sử: Mùa Vọng năm 1956, sau khi cuộc cách mạng dân chủ bị đè bẹp, từ tháng 11 người dân Hung đã phải chấp hành lệnh giới nghiêm, nhưng trong Đêm Thánh 24-12 lệnh này được tạm ngừng để cư dân có thể đi lễ nhà thờ trong đêm đó, rồi lại được tái lập qua đêm Giao thừa 1956. Vì lý do khác nhau, nhưng có thể lịch sử sẽ được lặp lại sau 64 năm?

Trở lại tình hình dịch bệnh ở Hungary, các số liệu cho thấy trong số các nạn nhân 24h qua, có cả các thanh niên 19 tuổi và 33-34 tuổi. Giới chuyên môn về virus học nói rằng, chưa biết tại sao có người còn rất trẻ và khỏe mạnh lại qua đời vì Covid-19, còn các cụ trên 100 tuổi lại vượt qua? Không biết thực sự ai nguy hiểm hơn ai, nên tốt nhất là tất cả đều phải cẩn thận, kể cả người đã qua lây nhiễm.
 
Điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trả lời mạng telex.hu, một nhà nghiên cứu virus học cho hay, về căn bản, một người nhiễm Covid-19 có thể tiếp tục lây lan trong 10 ngày. Kể cả khi đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và do đó, trên nguyên tắc đã hình thành kháng thể, bệnh nhân vẫn có thể bị tái nhiễm và vẫn có thể tiếp tục gây lây lan, nghĩa là các biện pháp phòng dịch như rửa tay khử trùng, đeo khẩu trang, giữ cự ly an toàn... vẫn cần duy trì.

Với sự xuất hiện của vaccine và tiêm chủng, virus sẽ yếu đi nhưng chưa có số liệu cụ thể là điều này sẽ diễn ra như thế nào, vì cần một khoảng thời gian dài để quan sát và chiêm nghiệm: hiện tại, giới khoa học mới ở giai đoạn thu thập thông tin. Năm 2021 sẽ là khoảng thời gian chuyển tiếp, và việc đeo khẩu trang cùng sự tuân thủ các quy định phòng dịch khác vẫn tiếp tục được giới y tế khuyến cáo.

Câu hỏi quan trọng nhất với người dân “đi đâu trong dịp Giáng sinh?” có lời đáp từ các nhà nghiên cứu: không đi đâu cả, hãy ở nhà, vì còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Đặc biệt, việc gặp gỡ người cao tuổi, có hệ miễn dịch yếu được coi là đầy rủi ro và mạo hiểm: hãy để tới một dịp lễ gần nhất, khi những cái bắt tay, ôm hôn và sự gần gũi... không còn bao hàm nhiều ngần ngại và hiểm nguy như hiện tại!
 
Bà Eva De Bleeker - Ảnh: Thierry Roge (AFP)
Bà Eva De Bleeker - Ảnh: Thierry Roge (AFP)

Trong một diễn biến có liên quan, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề ngân sách của Vương quốc Bỉ, bà Eva De Bleeker đã vô tình làm lộ một bí mật lớn về giá các loại vaccine do Liên Âu (cụ thể là Ủy ban Châu Âu) đặt mua, khi chia sẻ “bảng giá” này trên mạng Twitter. Theo tin của mạng politico.eu, mặc dù đã bị xóa lập tức, nhưng nhiều mạng tin đã “nhanh tay” chụp lại màn hình và nhanh chóng loan tin đi khắp nơi!

Theo đó, giá các loại vaccine dao động từ 1,78 Euro tới 18 USD, cụ thể: Oxford/AstraZeneca (1,78 Euro), Johnson & Johnson (8,50 USD), Sanofi/GSK (7,56 Euro), BioNTech/Pfizer (12 Euro), CureVac (10 Euro), Moderna (18 USD). “Bảng giá” cũng cho thấy, Vương quốc Bỉ đã bỏ ra 279 triệu Euro để mua 33 triệu liều vaccine. Sự rò rỉ thông tin nói trên được cho là lỗi của nhóm truyền thông, theo bà Eva De Bleeker.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh