Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary: “KHÔNG AI ĐƯỢC AN TOÀN!”

(NCTG) Hungary tiếp tục chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của biến thể Anh, nên các số liệu dịch tễ vẫn rất tồi tệ: 7.263 ca nhiễm mới và 189 ca tử vong trong 24h qua, 12.291 ca phải nhập viện và trong đó, 1.497 ca phải thở máy. Tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Hung, như vậy đã vượt quá 20 ngàn.
Ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ phải nhập viện - Ảnh: index.hu
Bà Müller Cecília nhấn mạnh rằng không chỉ tỷ lệ nhiễm virus tăng mạnh, mà mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh cũng vậy, do đó các cơ sở y tế đã hết sức quá tải. “Không ai biết được rằng sau khi nhiễm, bệnh sẽ biến chuyển như thế nào. Cũng không thể biết được, nếu bệnh lan sang người khác thì sẽ gây hại ra sao trong cơ thể người bị nhiễm. Do đó, có thể tuyên bố rằng chưa bao giờ, trách nhiệm cá nhân lại cao như hiện tại”.

Giám đốc Y tế Quốc gia nói rằng cần làm tất cả để giảm chút nào đó gánh nặng của hệ thống y tế. “Rất nhiều bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú, thuốc Favipiravir có thể cứu nhiều mạng người”, bà nói về loại thuốc “đặc trị” Covid-19 ở giai đoạn đầu cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình, và do đó thuốc có thể được đặt thông qua các bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ dịch tễ, theo nhu cầu của người dương tính với Covid-19.

Cho tới nay, các bác sĩ đã đặt gần 56 ngàn hộp Favipiravir để cung cấp miễn phí cho bệnh nhân. Việc tiêm chủng cũng được tiến hành cấp tốc, đã có 1.920.000 người được chủng ngừa, và có nhiều khả năng sẽ vượt con số 2 triệu trong hôm nay, theo lời Thủ tướng Orbán Viktor. “Chúng ta phải chạy đua với thời gian”, bà Müller Cecília nhắc những ai được thông báo có thể chích ngừa, hãy tới bác sĩ gia đình hoặc các điểm tiêm chủng. 

Việc tiêm phòng cho các “bà bầu” và phụ nữ cho con bú cũng tiếp tục và thu hút sự quan tâm của các “đối tượng” trên - nhất là sau thứ Bảy, khi chừng 900 người đổ tới các điểm tiêm chủng ở Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) xếp hàng rồng rắn chờ đợi mặc dù chưa hội tụ đủ các điều kiện như đã thông báo. Tất cả những ai chờ đợi hôm đó đều được tiêm, tuy nhiên SOTE phải ra một thông báo lưu ý “cần theo quy định”.

Cụ thể, đối với các bà mẹ cho con bú, SOTE nói rằng họ chỉ tiêm cho những ai đã sinh nở tại các cơ sở của họ mà thôi, do đó cần giấy xuất viện của SOTE với thời hạn không quá 1 năm, sau 1 năm thì cần chứng nhận của các bà phụ sản (védőnő) rằng “đương sự” đang còn cho con bú. Ai sinh con ở nơi khác (không phải tại các cơ sở của SOTE) thì tuần này sẽ công bố danh sách địa chỉ các điểm tiêm chủng khác để hẹn ngày giờ và đến tiêm.

Trong họp báo hôm nay của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, bà Müller Cecília nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, bà gọi những cuộc gặp mặt của người không cùng một hộ gia đình và không đeo khẩu trang là “nguy hiểm chết người”. “Lễ Phục sinh, chúng ta hãy ở nhà với gia đình nhỏ, các đại gia đình, nhóm bạn... chớ gặp nhau bây giờ!”, “không ai được an toàn, không ai có thể cảm thấy an toàn”.
 
Ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ phải nhập viện - Ảnh: index.hu
Thủ tướng Orbán Viktor trong phiên họp khoáng đại của Quốc hội Hungary, ngày 14-12-2020 - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

Giai đoạn này, dịch bệnh đang hoành hành rất dữ dội, và ai nghĩ rằng mình đã được bảo vệ thì là nghĩ sai, vì tới giờ chúng ta chưa có được hiểu biết về việc bất cứ vaccine nào có thể bảo vệ hoàn toàn được bất cứ ai”, bà Müller Cecília cảnh báo. Bên cạnh đó, nhà dịch tễ học, viện sĩ Rusvai Miklós cho hay: những ai đã nhiễm virus, cần đợi 3 tháng hẵng tiêm chủng vì cơ thể họ đã có kháng thể và chỉ cần tiêm 1 liều cũng đủ được bảo vệ.

Ông cũng nói, những người có nhóm máu A và AB dễ bị “lên máy thở” hơn vì trong cơ thể họ có nhiều cấu trúc protein (mà virus có thể “dính vào”), do đó khả năng hủy hoại các tế bào của virus SARS-CoV-2 là cao hơn - từ góc độ này, người sở hữu nhóm máu O có thể coi là may mắn hơn. Vị giáo sư cũng khuyên người bị bệnh gan hoặc thuyên tắc phổi nhất thiết nên tiêm, nhưng cần hỏi ý kiến bác sĩ khu vực và bác sĩ tiêm chủng trước.

Ông Rusvai Miklós khuyên người bị dị ứng i-ốt , cũng như người mắc bệnh tự miễn dịchkhông nên dùng vaccine Trung Quốc, vì nó có thể khiến bệnh trầm trọng thêm. Tất cả các loại vaccine khác đều có thể được sử dụng trong những trường hợp này. Đối với những ai đã gặp phải adenovirus (gây chứng viêm đường hô hấp cấp tính ARVI), không nên sử dụng vaccine loại vector (AstraZeneca), mà nên dùng Pfizer, Moderna và Sinovac.

Một tin buồn khác, ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ phải nhập viện và trạng thái ngày một nặng, theo bà Tóth Judit, Phó Chủ tịch Công đoàn Bác sĩ Hungary (MOSZ), có vẻ như biến thể Anh của virus gây ra triệu chứng nặng hơn ở người trẻ, và lan truyền nhanh hơn trong giới trẻ, vì họ hoạt động tích cực hơn và hay gặp gỡ nhau hơn. Nói về việc chính phủ muốn mở cửa khi có 2,5 triệu người được tiêm chủng, bà nói “thật khó hiểu”.

Bởi lẽ, trong cảnh nền y tế đang khốn đốn và rất quá tải, cần thắt chặt hơn nữa và củng cố các biện pháp phòng dịch hiện tại, chứ “nói đến chuyện mở cửa như vậy là quá sớm”. Tại Bệnh viện TP. Ózd, tình trạng đã “cực kỳ nghiêm trọng” theo các nhân viên y tế và giám đốc viện, không khác gì ở Bergamo (Ý) cách đây 1 năm. Cần nói sự thật “không phải để gây kinh hoàng”, và bà ước mong các lãnh đạo viện khác cũng làm như vậy.

MOSZ liên tục nhận được hồi âm từ các viện, rằng các khoa điều trị tích cực ngày trước có 8 giường, giờ chật cứng với 40 giường bệnh, tại các phòng cấp cứu lượng bệnh nhân tăng 2-3 lần, một bác sĩ phải điều trị cho 40 bệnh nhân trong 1 ca, “sự quá tải khủng khiếp”. Bà Tóth Judit cũng cho biết thêm: theo quy chuẩn y tế, khi có thảm họa, luôn cần phải chọn xem ai sẽ được cấp cứu trước nếu cùng một lúc có 8-10 bệnh nhân khẩn.

Bà đã nghe thấy việc có quá nhiều thanh niên nằm trong khoa điều trị tích cực nên đáng tiếc là không thể chăm sóc tích cực được cho người trên 65-70 tuổi. (Thật ra, kịch bản khủng khiếp này đã xuất hiện trong 1 năm qua ở nhiều nước). “Tình trạng nặng nề đến mức cho tới khi được tiêm chủng và hình thành miễn dịch cộng đồng, thì tất cả mọi người đã lây nhiễm hết cho nhau rồi!”, Phó Chủ tịch Công đoàn Bác sĩ Hungary nói buồn rầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós vẫn cho rằng “tại Châu Âu, y tế Hung thuộc các nền y tế hàng đầu, không chỉ về sự chuẩn bị, cơ cấu tổ chức, mà như Dobó István (vị tướng trấn thủ thành Eger năm 1552) nói, họ mang trong tim quyết tâm của những “người giữ thành”! Vị bộ trưởng nói thêm, nếu không có thảm họa gì thật đặc biệt khiến cả Châu Âu sụp đổ, thì nền y tế Hung sẽ vượt qua trở ngại này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh