Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ghi chép: CHUYỆN DỊCH CÚM VŨ HÁN TẠI HUNGARY

(NCTG) Những ngày gần đây, truyền thông Hungary đã liên tiếp đăng tin và cập nhật các diễn biến của đại dịch cúm Vũ Hán một cách dày dặn, khiến bà con Việt Nam tại đây không tránh được âu lo.
Bà con Việt trương biển “Chúng tôi là người Việt!” tại các cửa hàng ngoài phố tại Budapest - Ảnh: 24.hu
Sau nhiều ngày trì hoãn một cách khó hiểu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong phiên họp tại Genève (Thụy Sĩ) mới đây vừa chính thức công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do bệnh viêm phổi gây ra bởi loại virus Corona!

Cả thế giới cần hành động để chặn đứng dịch bệnh!” là kêu gọi của giới quan chức WHO, và tới giờ chính họ cũng phải thừa nhận rằng, WHO đã sai lầm khi tuần trước chỉ coi mức độ nguy hiểm của dịch bệnh là “vừa phải”.

Trước mắt, dù chưa có người Hung nào bị nhiễm bệnh (trong và ngoài nước), và cũng chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào được phát hiện tại Hung, nhưng dịch bệnh đã gây nên lo âu và rắc rối với bà con Việt tại Hungary.
 
Cúm Vũ Hán là đề tài trên trang nhất các mặt báo tại Hungary, sau thời gian đầu không được quan tâm nhiều
Cúm Vũ Hán là đề tài trên trang nhất các mặt báo tại Hungary, sau thời gian đầu không được quan tâm nhiều

Sáng hôm qua, một mẩu tin vịt đăng trên một mạng tin fake của Hungary - phao tin có nhiều người nhiễm bệnh và thậm chí, tử vong tại Hung - đã khiến không ít bà con hoảng hốt. Chính quyền Hungary đã phải bác bỏ tin này.

Những tin tức có liên quan xuất hiện hàng loạt trên truyền thông - trong đó, có cả tá tin đồn nhảm trên những mạng tin “bẩn” của Hung đã bị phát hiện - cũng khiến nhiều người dân Hung hoang mang, không biết thực hư là gì.

Nhiều cửa hàng ngoài phố của người Việt đã phải trương biển “Chúng tôi là người Việt!”, thậm chí có nơi còn nói rõ, phục vụ khách trong tiệm là người Việt ở Hungary, để tránh con mắt nghi ngại, hiểu nhầm của dân bản địa.
 
Mẩu tin vịt khiến nhiều bà con hoảng hồn - Ảnh chụp màn hình
Mẩu tin vịt khiến nhiều bà con hoảng hồn - Ảnh chụp màn hình

Đáng lo lắng nhất là câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi nhiều ngàn thương gia người Hoa trở lại Hungary sau khi về nước đón tết? Nếu có người Hoa đã nhiễm bệnh và không được cách ly, hậu quả sẽ khôn lường tại các khu chợ...

Trước mắt, trong họp báo hôm nay, chính quyền Hung cho hay đang cân nhắc tạm ngừng các chuyến bay tuyến Budapest - Bắc Kinh trong vài ngày nữa, và tuyên bố có thể từ chối nhập cảnh với bất cứ ai vì lý do nhiễm bệnh.

Hiện tại, theo thông tin của giới chức Hungary, 7 trong số 8 công dân Hung đang ở Vũ Hán đã đề nghị được giúp đỡ để hồi hương, và nhiều khả năng là họ sẽ được đưa về nước trong chuyến bay của Pháp vào thứ Bảy tuần này.
 
Căn bệnh đi kèm những hình ảnh rùng rợn và thương tâm trên các mạng xã hội
Căn bệnh đi kèm những hình ảnh rùng rợn và thương tâm trên các mạng xã hội

Về phần cộng đồng Hoa kiều tại Budapest, các hoạt động mừng lễ tết được chuẩn bị rất công phu, rốt cục cũng đã bị đình chỉ. Ngày 28-1, ĐSQ Trung Quốc tại Budapest đã ra một kêu gọi trên website với nội dung rất trách nhiệm.

Lời kêu gọi khuyến cáo các công dân Trung Quốc trong thời gian qua đã có mặt, đi qua, có quan hệ với người ở Hồ Bắc và các vùng dịch bệnh, hoặc có triệu chứng nhiễm cún Vũ Hán, hãy đăng ký ngay với ĐSQ tại Budapest.

Bên cạnh đó, công dân Trung Quốc cũng được đề nghị hãy hợp tác và đáp ứng các yêu cầu của chính quyền Hungary khi nhập cảnh, và hãy tiến hành quan sát về sức khỏe trong 2 tuần kể từ khi sang, chớ tới chỗ công cộng.
 
Hoa kiều tại Ý gửi các vật dụng y tế về nước để cứu trợ đồng bào - Ảnh: Facebook của Lý Chấn Árpád
Hoa kiều tại Ý gửi các vật dụng y tế về nước để cứu trợ đồng bào - Ảnh: Facebook của Lý Chấn Árpád

ĐSQ Trung Quốc cũng cung cấp các địa chỉ cần thiết để những ai cảm thấy có triệu chứng cúm, cần tới khám. Các cuộc tụ họp đông người, giải trí được khuyên hủy bỏ, người Hoa được khuyên tránh nghe và phát tán tin vịt.

Bình luận về những động thái này, dịch giả Lý Chấn Árpád (Li Zhen Árpád), một trí thức Trung Quốc làm việc tại Budapest cho biết, mặc dù không mang tính “cưỡng bức”, nhưng lời kêu gọi của ĐSQ được bạn bè ông tuân thủ.

Lý do là vì mỗi người cảm thấy đó cũng là lợi ích của họ, làm như vậy cũng tốt cho họ. Và nếu điều đó được đông đảo doanh nhân Trung Quốc thực hiện, thì có lẽ bà con Việt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và đỡ lo ngại hơn...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh