Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GS. Merkely Béla: THÁNG 12-2020 CHÂU ÂU CÓ THỂ BẮT ĐẦU CHÍCH NGỪA KHÁNG COVID-19!

(NCTG) 2.291 ca nhiễm mới và 43 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong 24h qua vẫn là những con số rất “gây cấn” theo báo chí Hungary, mà giới chức nước này công bố vào sáng 28/10, trong khi ngày càng nhiều nhân vật có tiếng tăm ở Hung nhiễm virus. Đa số những ca nhiễm mới được coi là những người tham gia các vụ “tập trung đông người” dù đã bị chính quyền cảnh báo.
Các bác sĩ trong mùa dịch - Ảnh: Árvai Károly (MTI)
Tính đến nay, Hungary ghi nhận tổng cộng 65.933 ca nhiễm, trong đó 17.098 ca đã lành bệnh, 1.578 ca tử vong. Hiện tại, còn 47.257 ca nhiễm, 3.166 ca phải điều trị trong viện, trong đó 263 ca phải trợ thở. Trong kỳ nghỉ thu đang diễn ra, các trường sở đều được dọn vệ sinh và khử trùng - nơi nào có Coronavirus, việc khử trùng sẽ do các quân nhân thực hiện.

Trong trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth, bác sĩ trưởng - TS. Szlávik János, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam Pest - cơ sở trọng điểm của chính quyền Hungary trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 - cho rằng vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân vẫn là điểm nhấn hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Theo ông, quan trọng nhất vẫn là sử dụng khẩu trang và tránh các sự kiện đông người. Vị tiến sĩ cũng nói đến loại “thần dược” Remdesivir mà Hungary đã sản xuất được, và cho hay thuốc sẽ không được bán tại các hiệu thuốc, mà chỉ dùng để điều trị lâm sàng, lý do là vì cần sử dụng đúng cách và đúng thời điểm thì mới hiệu quả, và giúp bệnh nhân hồi phục.
 
MC Bochkor Gábor cũng nhiễm bệnh - Ảnh: Beliczay László (MTI)
MC Bochkor Gábor cũng nhiễm bệnh - Ảnh: Beliczay László (MTI)

Hiện tại, trong thực tế, nền y khoa chưa có loại thuốc nào khác để kháng Coronavirus chủng mới, cả thế giới đang chờ đợi một loại vaccine thích hợp nào đó, theo ông Szlávik János. Vị chuyên gia này cho rằng, một khi đã có vaccine, cần 50-60% cư dân chích ngừa để cộng đồng được bảo vệ ở mức phù hợp. Vấn đề là khi nào có vaccine, mỗi người nói một phách!

GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE - Budapest) khẳng định rằng theo ông, trong tháng tới, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng đối với vaccine kháng Coronavirus sẽ được chấm dứt, và ông chắc chắn rằng vào tháng 12-2020, Châu Âu sẽ có thể bắt đầu chích ngừa, trước hết là với các nhân viên y tế và người cao tuổi.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày càng nhiều nhân vật trong ngành giải trí và chính trường Hungary tuyên bố dương tính với virus. Nghệ sĩ opera nổi tiếng Rost Andrea, người sở hữu hàng loại giải thưởng cao quý như Giải thưởng Kossuth, Giải thưởng Prima Primissima và Giải thưởng Liszt Ferenc, đã phải kỷ niệm Ngày Opera Thế giới trong bệnh viện.
 
Coronavirus cũng không tha nữ danh ca opera Rost Andrea (giữa) - Ảnh: Facebook của nhân vật
Coronavirus cũng không tha nữ danh ca opera Rost Andrea (giữa) - Ảnh: Facebook của nhân vật

Không chỉ nữ danh ca Rost Andrea, mà MC nổi tiếng Bochkor Gábor của Retro Rádió, Giám đốc Nhà hát Quốc gia Vidnyánszky Attila, Quận trưởng Quận 8 Pikó András và một số chính khách khác cũng bị nhiễm virus. Đặc biệt, Thủ tướng Orbán Viktor vừa có buổi gặp mặt và trao đổi với ông Vidnyánszky Attila, nên cũng phải lập tức đi xét nghiệm Covid-19.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh