Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GS. Karikó Katalin: “TÔI KHÔNG SỢ HÃI CHÚT NÀO!”

(NCTG) Nhà khoa học Hungary tham gia vào quá trình phát triển vaccine “thế hệ mới” nói với tờ báo Tây Ban Nha “El Pais” rằng loại vaccine này chỉ bao gồm các thành phần hoàn toàn tự nhiên.
GS. Karikó Katalin Karikó, người tiên phong trong việc phát triển công nghệ mRNA, tai Philadelphia, ngày 22/12/2020 - Ảnh: Rachel Wisniewski (elpais.com)
GS. Katalin Karikó cũng đã được tiêm vaccine của Pfizer/ BioNTech. Trong bài báo đăng vào Chủ nhật trên tờ báo Tây Ban Nha, bà nói bà thích tuân thủ các quy tắc, do đó bà đã đợi đến lượt mình, mặc dù bà thích được tiêm chủng từ trước đó trong phòng labor hơn.

Tôi không sợ hãi chút nào”, nhà khoa học nói và cho biết thêm: bà hiểu nếu có những người hoài nghi. Bà cũng nói một thực tế là vaccine dựa trên nền tảng mRNA trước đây chưa bao giờ được chấp thuận, nhưng các nguyên mẫu đã được sử dụng từ hơn 10 năm, chẳng hạn trong các thử nghiệm lâm sàng để chống lại bệnh ung thư và chúng đã được chứng tỏ là an toàn.

Thành phần của “RNA thông tin” mà chúng tôi sử dụng cũng giống như thành phần mà cơ thể con người tạo ra trong tế bào của chính mình. Vaccine được làm hoàn toàn bằng nucleotide tự nhiên và thực vật”, GS. Karikó Katalin nhấn mạnh.

Nhà khoa học Hungary rất hy vọng vào vaccine vì theo bà vaccine có thể giải phóng thế giới khỏi đại dịch. GS. Karikó Katalin cho rằng khả năng chúng ta có thể trở lại bãi biển, cũng như, trở lại cuộc sống bình thường vào mùa hè.
 
model8

GS. Karikó Katalin hiện là Phó Chủ tịch công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức). Bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp József Attila (Szeged), sau đó nhận được học bổng của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (MTI) để tiếp tục nghiên cứu và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Szeged vào năm 1978.

Có bằng Tiến sĩ, tuy nhiên năm 1985 bà vẫn bị cho thôi việc vì lý do “giảm biên chế”. Cùng gia đình, bà qua Mỹ định cư và làm việc tại nhiều trường đại học, tiếp tục những nghiên cứu liên quan tới công nghệ mRNA, đặt nền tảng cho việc phát triển vaccine theo hướng mới, trong đó có vaccine kháng Covid-19 hiện tại.

Thời gian qua, nhiều nhà khoa học uy tín đã lên tiếng cho rằng GS. Karikó Katalin xứng đáng nhận Giải Nobel về Y học và Sinh Lý học cho những công hiến hơn 40 năm qua cho khoa học và nhân loại. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Budapest cũng có ghi chép chúc mừng bà trên mạng xã hội Facebook.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh