Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỚI TRẺ HUNGARY TIẾP TỤC TUYÊN CHIẾN VỚI CHÍNH PHỦ

(NCTG) “Hóa ra Orbán Viktor sợ các nhà dân chủ trẻ, phủ nhận chính mình thời trẻ và không dám đứng ra tranh luận công khai với giới học sinh, nhưng người cảm nhận được rõ ràng những vấn đề của hệ thống giáo dục”, Quốc hội Học sinh Độc lập khẳng định và cho hay họ tiếp tục tổ chức biểu tình.
Tại cuộc biểu tình ngày 19-1, giới sinh viên, học sinh đã giương cao một biểu ngữ có ảnh Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Bộ trưởng phụ trách Giáo dục của Hungary với dòng chữ “Những kẻ diệt trừ trí tuệ” - Ảnh: hvg.hu
Trong cuộc biểu tình hôm 19-1, giới trẻ đưa ra 12 + 1 yêu sách và đặt “tối hậu thư” cho Bộ Các nguồn Nhân lực từ khi đó tới cuối tháng 1 phải có sự đảm bảo bằng văn bản rằng cơ quan chủ quản của ngành Giáo dục sẽ thực hiện những đòi hỏi của sinh viên, học sinh.

Do không nhận được hồi âm của Bộ, nên giới học sinh đề nghị Thủ tướng Orbán Viktor ngồi xuống bàn tranh luận công khai với họ về hiện trạng của hệ thống giáo dục Hungary, nhằm tới “một nền giáo dục hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, và công bằng

Xét rằng thủ tướng từng có vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi thể chế, chúng tôi đề nghị Orbán Viktor giúp đỡ trong quá trình thay đổi thể chế nền giáo dục”, thông báo của nhóm biểu tình (do Quốc hội Học sinh Độc lập tổ chức) nhấn mạnh.

Như NCTG đã đưa tin, giới sinh viên cho hay, nếu thời thời hạn 7-2-2018 Thủ tướng Hungary không nhận lời tranh luận công khai với họ, thì vào ngày thứ Sáu 23-2, họ sẽ lại tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Budapest.

Tuy nhiên, ông Orbán Viktor đã không nhận lời “thách đấu” của giới trẻ, và Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống Lázár János thì nhận xét một cách chung chung là trong số 12 + 1 yêu sách của các sinh viên, học sinh, có những điểm “vô nghĩa”.

Chúng tôi quyết định giờ đây chúng tôi sẽ đưa vấn đề lên nhân dân Hung, là những đại diện ở tầm cao hơn so với chính phủ. Vì chính phủ không hề đếm xỉa tới ới những đề nghị được chúng tôi đưa ra với sự âu lo về tương lai đất nước, do đó, chúng ta, người dân Hung cần phải cùng nhau thay đổi hệ thống giáo dục này” - Quốc hội Học sinh Độc lập khẳng định.

Được biết, cuộc xuống đường sẽ diễn ra từ 17h30 ngày thứ Sáu 23-2, khởi đầu ở Quảng trường Deák Ferenc (trung tâm Budapest) và từ đó tuần hành qua Nhà Quốc hội.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo hvg.hu