Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỚI MẠI DÂM HUNGARY TRÊN GHẾ HỌC TRÒ

(NCTG) Giới mại dâm Hung, với ủng hộ kinh phí của Liên hiệp Châu Âu, có thể học hỏi để trở thành những người “kinh doanh cá thể”. Với giấy phép hành nghề chính thức dành cho doanh nhân, họ sẽ cấp hóa đơn cho khách mua dâm và thay vì những tên “ma cô”, thì nhà nước sẽ là người thu tiền từ họ.

Sang năm, các cô gái bán hoa Hungary có thể đón khách với tấm bằng trong tay - Ảnh: Móricz Simon

Theo tin của nhật báo “Tự do Nhân dân”, mới đây, bà Földi Ágnes, chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi Giới mại dâm Hungary, đã ký một hợp đồng ủng hộ về mặt tài chính một khóa học sẽ được mở cho các cô gái điếm được Hiệp hội lựa chọn trong “vòng đầu”. Chi phí 15,2 triệu Ft - nhằm “dạy nghề” cho giới mại dâm - sẽ do Chương trình Hành động Phát triển Nguồn nhân lực (hoạt dộng với sự ủng hộ của EU) bảm đảm

Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi Giới mại dâm Hungary đã giành được khoản tiền này - được gọi một cách chính thức là “chi phí hỗ trợ những người đang trong hoàn cảnh sống khó khăn vì những lý do đặc biệt, nhằm giúp họ trở thành doanh nhân” - thông qua “đấu thầu”. Với việc sử dụng nó, tổng cộng 110 “công nhân tình dục” (theo cách gọi của báo chí Hung, bao hàm cả mại dâm nam và nữ) ở Budapest, Kecskemét, Pécs và Nyíregyháza sẽ được học hỏi trong vòng 1 năm những kiến thức căn bản về tài chính, kế toán, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua một kỳ thi để chứng tỏ rằng họ có khả năng thành đạt trong lĩnh vực “kinh doanh” của họ.

Có điều, một số câu hỏi quan trọng liên quan đến khía cạnh thuế vụ của “hoạt động tính dục” vẫn chưa được làm sáng tỏ. Chẳng hạn, giới mại dâm có thể chọn hình thức đóng thuế như thế nào? Trong số các khoản chi của họ được coi là có dính dáng đến “ngành nghề” (như chi phí đi lại, văn phòng, quảng cáo trên báo chí, mạng Inernet, hóa đơn điện thoại, v.v…) thì những khoản nào được cơ quan Thuế vụ chấp nhận đề trừ thuế.

Một điều chắc chắn: từ năm 2003, “hạng mục” dành cho giới mại dâm hành nghề chính thức tại Hungary (có đóng thuế và bảo hiểm xã hội, có cấp hóa đơn, chứng từ… cho khách) mang số hiệu 93.05.12.4 szj (dịch vụ tính dục), trong trong danh mục các dịch vụ của Tổng cục Tống kê Trung ương (KSH) thì nó nằm ngay sau dịch vụ… giữ trẻ! Như vậy, các hãng giao dịch với giới mại dâm, khi nhận được hóa đơn từ họ, cũng có thể tính toán một cách hợp pháp (về mặt thuế vụ) các khoản thu này.

Được biết, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi Giới mại dâm Hungary còn được nhận 17,1 triệu Ft từ Quỹ EU để đào tạo những nhân viên xã hội, có chức năng trợ giúp các “công nhân tình dục” hội nhập với xã hội và cuộc sống. Những nhân viên này được học cách sử dụng máy điện toán, tham gia các buổi huấn luyện thị trường - nhân lực, cũng như về tâm lý học. Họ có nhiệm vụ tư vấn, giúp đỡ giới mại dâm vượt qua những trở ngại hành chính khi “lập nghiệp”, cũng như bảo vệ họ khỏi sự quấy nhiễu của những tay bảo kê. Trên nguyên tắc, hành nghề mại dâm có giấy phép sẽ được nhà nước bảo vệ (vì họ đóng thuế cho nhà nước), và sẽ không bị các cơ quan công quyền sách nhiễu.

Mặc dầu còn một số điểm chưa sáng tỏ, chắc chắn là những đại diện “sáng giá” của giới mại dâm Hung sẽ ngồi ghế nhà trường lần đầu vào mùa hạ năm nay và đến giữa năm 2008, sau kỳ sát hạch thành công, họ sẽ được cấp giấy phép hành nghề chính thức của nhà nước.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo “Tự do Nhân dân”