Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỚI HỌC SINH HUNG “THÁCH ĐẤU” THỦ TƯỚNG

(NCTG) Nhóm tổ chức cuộc biểu tình của giới sinh viên, học sinh hôm 19-1 vừa rồi đã công bố một lời mời Thủ tướng Orbán Viktor ngồi xuống bàn tranh luận công khai với họ về hiện trạng của hệ thống giáo dục Hungary.
Biểu tình của giới sinh viên, học sinh trước Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Vài ngàn học sinh đã có mặt trong cuộc biểu tình ngày 19-1 tại Quảng trường Kossuth, nơi tọa lạc Tòa nhà Nghị viện Hungary, và đưa ra 12 + 1 yêu sách nhằm cải cách nền giáo dục Hung.

Nhóm biểu tình đòi chính quyền Hungary phải đưa ra lời hứa thực hiện những yêu cầu đó bằng văn bản, từ nay tới thời hạn 31-1, cho “một nền giáo dục hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, và công bằng”. Bằng không, họ sẽ tiếp tục xuống đường.

Xét rằng thủ tướng từng có vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi thể chế, chúng tôi đề nghị Orbán Viktor giúp đỡ trong quá trình thay đổi thể chế nền giáo dục”, thông báo của nhóm biểu tình đưa ra vào ngày hôm nay, 31-1-2018, nhấn mạnh.

Giới sinh viên nhấn mạnh, từ nay tới thứ Tư tuần tới, tức 7-2-2018, nếu Thủ tướng Hungary không nhận lời tranh luận công khai với họ, thì vào ngày thứ Sáu 23-2, họ sẽ lại tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Budapest.
 
Giới trẻ cũng muốn nắm trong tay vận mệnh của chính mình - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Giới trẻ cũng muốn nắm trong tay vận mệnh của chính mình - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Xét rằng hệ thống giáo dục có tầm quan trọng lớn, chúng tôi tính đến sự tham gia của tất cả mọi công dân Hung có trách nhiệm, chúng tôi chờ đợi cả đất nước đứng bên cạnh chúng tôi”, lời kêu gọi được nhóm tổ chức kết thúc như vậy.

Được biết, một trang sự kiện trên mạng xã hội Facebook - mang tên “Hãy cùng nhau thay đổi thể chế trong giáo dục!” - đã được làm cho ngày 23-2, đề phòng trường hợp Thủ tướng Hung - vốn là một chính khách có khả năng ăn nói, hùng biện có tiếng - “chạy làng” trước giới trẻ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu