Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỚI BÁO CHÍ CŨNG BỊ HỎI CUNG TRONG VỤ STOHL

(NCTG) Vụ điều tra đối với Stohl András đã tới một khúc rẽ đáng chú ý khi cảnh sát Hungary đang tiến hành hỏi cung các ký giả, các nhà thể thao và giám đốc một kênh truyền hình thương mại để tìm hiểu những thông tin có liên quan đến việc MC nổi tiếng này đã dùng ma túy trong vụ tai nạn nghiêm trọng mới đây.

Vụ tai nạn do Stohl gây ra - Ảnh: MTI

Là một trong những gương mặt gạo cội của giới điện ảnh, sân khấu và truyền hình Hungary, nhưng trong đời tư, Stohl lại đầy bê bối với tệ rượu chè be bét và cả những mối liên quan tới ma túy. Năm 2002, đã có lần anh bị phạt tiền và thu bằng lái vì lái xe gây tai nạn trong trạng thái say xỉn.

Gần đây nhất, rạng sáng ngày 8-5, Stohl lại gây tai nạn khiến một người bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ. Kết quả điều tra cho thấy anh đã uống chừng nửa chai rượu trước khi ngồi vào cạnh vô lăng, và trong cơ thể anh còn có dấu vết của cần sa.

Nếu cộng tất cả các tội trạng - lạm dụng ma túy, lái xe gây tai nạn trong trạng thái say xỉn và không cấp cứu người bị tai nạn -, và nhất là lưu ý rằng trước đây người nghệ sĩ này đã gây nhiều tai tiếng tương tự, Stohl có thể bị án tù giam 4 năm.

Hiện tại, cảnh sát đang điều tra xem nguồn ma túy mà Stohl có được là từ đâu. Theo tờ “Tin tức Chủ nhật” (Vasárnapi Hírek), để tìm hiểu “tập quán” xài cần sa, cocain của anh và các bạn nghệ sĩ, cơ quan an ninh đang hỏi cung nhiều ký giả hàng đầu của báo chí lá cải, cùng nhiều ca sĩ và các vận động viên.

Cảnh sát Tỉnh Pest chưa đưa ra tuyên bố gì trong vấn đề này, người phát ngôn của họ chỉ nói rằng, để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ tai nạn, cảnh sát có bổn phận làm tất cả khi có sự tình nghi về hành vi phạm tội.

Sở dĩ động thái nói trên của cơ quan điều tra là đáng để tâm vì nó có liên quan tới việc hỏi cung giới ký giả. Không rõ, khi thực hiện điều đó, cảnh sát làm theo Luật Báo chí, hay Luật Hình sự.

Bởi lẽ, chiểu theo Luật Báo chí, các nhà báo không có bổn phận phải nêu nguồn tin, còn căn cứ Luật Hình sự thì giới ký giả không được miễn trừ việc thông báo những thông tin mà họ được biết về nghi can trong các vụ án.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu