Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIẤY TỜ HẾT HẠN CÓ HIỆU LỰC THÊM NỬA NĂM

(NCTG) Hiệu lực của những giấy tờ đã hết hạn trong thời kỳ Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp - hoặc sẽ hết hạn trong vòng 15 ngày kể từ khi tình trạng khẩn cấp được đình chỉ - được chính phủ Hungary gia hạn thêm 180 ngày, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng với Hãng Thông tấn Hungary MTI.
“Cửa sổ chính phủ” di động trên xe buýt ở gần vùng Zabar, ngày 21-3-2020 - Ảnh: Komka Péter (MTI)
Như vậy, những giấy tờ hết hạn trong thời gian từ 11-3 tới 3-7-2020 vẫn có hiệu lực tới ngày 15-12, và quy định này cũng ứng với thời hạn kỹ thuật được ghi nhận trong giấy phép giao thông. Riêng với các loại giấy tờ quan trọng đối với ngoại kiều sinh sống tại Hungary như thẻ định cư, cư trú và nhập cư thì có quy định khác.

Chính quyền Hungary cho biết, trong thời gian tình trạng khẩn cấp được ban bố tại nước này, có hơn 660 ngàn giấy tờ hết hiệu lực và nhờ nghị định mới này của chính phủ, các chủ nhân của chúng sẽ có thời gian để xử lý. Một nới rộng khác là thời gian tới, đa số các giấy tờ, khi hoàn tất, sẽ vẫn được gửi qua đường bưu điện.

Ngoài ra, mọi xử lý liên quan tới bằng lái xe sẽ đơn giản hơn, và những “cửa sổ chính phủ” di động - hoạt động trên các xe buýt đặc biệt - sẽ lại được vận hành: có thể theo dõi lịch trình trên trang kormanyablak.hu. Bằng việc gia hạn các giấy tờ hết hạn trong thời gian vừa rồi, chính phủ đã giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp.

Thống kê cho thấy, trong thời kỳ dịch bệnh và Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp, con số các thân chủ của các thủ tục hành chính giảm 2,4 triệu so với thời kỳ cùng năm vào năm ngoái 2019.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh