Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIÀ NỬA DÂN HUNGARY TÁN THÀNH TRỢ TỬ

(NCTG) 55% cư dân Hungary đồng ý trợ tử (euthanasia), theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Medián thực hiện cho tờ “Tuần báo Kinh tế Thế giới” (HVG) và vừa được HVG công bố vào giữa tuần trước.

Minh họa: Internet


Trợ tử, hay còn gọi là an tử hoặc cái chết êm dịu là việc thực hành kết thúc một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý cho người bệnh. Trợ tử có thể mang tính thụ động, khi người bệnh tự nguyện xin được chết (ví dụ bằng cách xin ngừng điều trị), hoặc chủ động, khi thầy thuốc tiêm độc dược cho những bệnh nhân vô phương cứu chữa.

Theo đề xuất của tuần báo HVG, Viện Medián đã lặp lại những câu hỏi trong cuộc thăm dò dư luận năm 2003 trong điều tra lần này, được thực hiện với 1.200 người trưởng thành đại diện cho tất cả các cử tri Hungary trên toàn quốc.

Kết quả cho thấy, trong vòng 10 năm, tỉ lệ những người phản đối trợ tử tăng từ 34% lên 38%. Đồng thời, tỉ lệ ủng hộ giảm từ 62% xuống 55%. Trong số đó, tỉ lệ những người hưởng ứng trợ tử chủ động cũng giảm từ 40% xuống 30%.

Một số mối liên hệ cũng được mổ xẻ trong cuộc thăm dò lần này. Trong số những người cho biết họ sống theo “huấn thị của một tôn giáo” nào đó, chỉ 39% ủng hộ trợ tử, còn 57% những người “vô tín ngưỡng” thì ủng hộ.

Theo độ tuổi thì những người trên 60 tuổi ít ủng hộ trợ tử, còn tỉ lệ ủng hộ trợ tử cao nhất trong số những người ở độ tuổi 30-39 hoặc 50-59. Viện Medián cho rằng, sở dĩ như vậy vì những người đứng tuổi thường theo một tôn giáo nào đó.

Cuộc thăm dò dư luận này cũng cho thấy, người có trình độ càng có xu hướng ủng hộ trợ tử: trong khi những người tối đa có trình độ công nhân kỹ thuật chỉ có 52%, thì có tới 66% những người có bằng cấp tán thành trợ tử.

Trong một diễn biến có liên quan, đầu tháng 7 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary đã chứng thực một “đề xuất nhân dân” do một nhóm gồm các cá nhân đề xuất - về thực chất, đề xuất này muốn tạo dựng khả năng cho phép trợ tử chủ động với sự tham gia của giới bác sĩ.

Câu hỏi mà nhóm khởi xướng muốn xin chữ ký của người dân là: “Anh/chị có đồng ý rằng những người trưởng thành lâm bệnh trầm kha có thể tự chấm dứt cuộc đời mình với sự hỗ trợ của bác sĩ?”. Nếu thu được đủ 50 ngàn chữ ký hợp lệ, “đề xướng nhân dân” buộc Quốc hội phải đưa vấn đề này lên bàn nghị sự.

Tuy nhiên, đề xướng kể trên bị Hội các bác sĩ Hungary (MOK) phản đối: Chủ tịch MOK, ông Éger István khẳng định các bác sĩ đã tuyên thệ bảo vệ sự sống và do đó, mọi hành vi trái ngược với lời thề này đều là sai phạm trầm trọng về mặt đạo đức. Do đó, MOK đang cân nhắc chuyện khiếu nại quyết định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary.

Trong số các đảng có đại diện trong Quốc hội Hungary, duy nhất có Đảng Nhân dân Dân chủ Thiên Chúa giáo lên tiếng phản đối trợ tử với cả hai dạng thụ động và chủ động của nó. Có điều, theo luật gia Dósa Ágnes, về căn bản luật pháp Hungary cho phép trợ tử thụ động, khi Luật Y tế đảm bảo cho bệnh nhân có quyền khước từ việc chữa chạy khi đã lâm trọng bệnh không thể chạy chữa được và có thể dẫn tới tử vong trong thời gian ngắn.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI