Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GÁI BÁN HOA BỊ BẮT GIỮ LÀ… ĐÀN ÔNG

(NCTG) Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại Nyíregyháza, một TP lớn của Hungary: cảnh sát bắt giữ hai gái mại dâm vì có hành vi vi phạm, nhưng khi giải về đồn thì hóa ra một trong hai “cô” là đàn ông.


Bà Fedor Rita, phụ trách báo chí Cảnh sát Tỉnh Szabolcs-Szatmár-Bereg cho hay: thứ Bảy tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ 2 gái bán hoa (một 18 tuổi, một 31 tuổi) vì hành nghề trái phép và không có giấy chứng nhận y tế.

Tuy nhiên, chỉ đến khi về đồn và tiến hành một số thủ tục nhận dạng, cảnh sát mới nhận ra, “cô gái” 18 tuổi, cư dân vùng Tiszarád, kỳ thực là đàn ông cải trang phụ nữ. Trong phiên xử nhanh sau đó 3 ngày, tòa án đã tuyên 30 ngày giam đối với đương sự này.

Dù là hiếm có, nhưng trường hợp trên chưa phải là độc nhất vô nhị: cuối tháng 4-2009, cũng vẫn cảnh sát TP Nyíregyháza đã bắt giữ 6 gái mại dâm, trong đó một người là trai giả gái.

Tại Hungary, từ 10 năm nay, mại dâm là “nghề” hợp pháp, nếu tuân thủ luật định. Tuy nhiên, nếu ai đó hành nghề tại khu vực không được phép (gần trường học, công sở, nhà thờ…) và không đủ các loại giấy tờ cần thiết (đăng ký hành nghề, chứng nhận sức khỏe…) thì vẫn bị coi là vi phạm và bị phạt tiền nếu bị bắt quả tang (khoản tiền phạt có thể lên tới 150 ngàn Ft).

Một trong những “mẹo” mà chính quyền địa phương thường thực hiện để giảm thiểu sự hoạt động của gái mại dâm và có cớ để phạt họ, là không định ra các khu vực mà gái mại dâm có thể làm việc một cách hợp pháp.

Trong một cuộc họp báo tại Budapest, bà Földi Ágnes, chủ tịch Hội Đại diện Quyền lợi Mại dâm Hungary, đã phê phán chính quyền Hung vì hành vi này, mà bà gọi là “sự vi phạm pháp luật một cách liên tục, có chủ ý”.

Bà Földi Ágnes cho rằng, do bị “vô hiệu hóa” tại Hungary, nhiều “công nhân tình dục” nước này đã phải ra nước ngoài hành nghề và như thế, có nhiều khả năng là họ sẽ bị lừa đảo, là nạn nhân của các bang đảng buôn người, giới ma cô.

Đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia luật Borai Ákos nhấn mạnh: Hungary cần “bình thường hóa” tình trạng hiện nay của giới mại dâm ở Hungary, tạo điều kiện cho họ có thể làm việc đàng hoàng, khỏi phải tìm đường ra ngoại quốc.

Trong năm 2009, Hội Đại diện Quyền lợi Mại dâm Hungary đã nhận được 48 triệu Ft để thực hiện đề án mang tên “Phát triển tổ chức để bảo vệ một giai tầng xã hội bị thiệt thòi do những lý do đặc biệt”. Theo đó, Hội sẽ kiện toàn công tác tư vấn, đại diện và bảo vệ quyền lợi giới mại dâm, để họ được bình đẳng, đỡ bị phân biệt đối xử trong xã hội.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu