Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


EMA: KHÔNG CHỨNG TỎ ĐƯỢC RẰNG VACCINE ASTRAZENECA GÂY CỤC MÁU ĐÔNG!

(NCTG) Lần đầu tiên, số ca nhiễm mới trong 24h vì Coronavirus tại Hungary vượt quá con số 9 ngàn - 9.011 ca -, theo thông báo sáng 12-3. Có 130 ca tử vong, 8.718 ca phải điều trị trong viện, trong đó 949 ca phải trợ thở. Hung tiếp tục chương trình tiêm chủng vào cuối tuần, đa phần người dân sẽ được nhận vaccine AstraZeneca, hiện đang bị Đan Mạch, Na Uy, Iceland và một số nước khác tạm đình chỉ sử dụng.
Đan Mạch, Na Uy và Iceland tạm ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca để “phòng ngừa” - Ảnh: EPA
Lý do là một số trường hợp tiêm vaccine này bị coi là đã phản ứng phụ gây đông máu, dẫn đến bệnh nặng hoặc tử vong, cho dù tới nay, các cơ quan quản lý dược phẩm vẫn khẳng định chưa chỉ ra được mối quan hệ nhân quả giữa phản ứng phụ và việc tiêm chủng. Đây là điều khiến bà con trong cộng đồng Việt tại Hung cũng quan tâm, vì nhiều người nhận được SMS mời đi tiêm trong mấy ngày cuối tuần.

Một số nước như Đan Mạch, tiếp theo là Na Uy và Iceland đã đình chỉ việc tiêm chủng loại vaccine là sản phẩm của liên doanh Anh-Thụy Điển này. Ngoài ra, một lô hàng của AstraZeneca tạm thời chưa được sử dụng ở Áo, Estonia, Latvia, Lithuania và việc sử dụng một lô hàng cụ thể khác cũng đã bị Ý đình chỉ. Dầu vậy, Thủ tướng Boris Johnson vào thứ Năm vẫn gọi loại vaccine này là “an toàn và hiệu quả”.

AstraZeneca cũng được sử dụng ở Hungary và hiện tại nước này chưa đặt vấn đề loại trừ tạm thời loại thuốc chủng ngừa nói trên khỏi chương trình tiêm chủng. (Cần nói thêm là Hung không nhận được từ chuyến hàng mà Ý, Áo và ba nước Baltic đã ngừng sử dụng trong thời điểm hiện tại). Cho tới giờ, 1 trường hợp tử vong ở Áo và 2 trường hợp ở Ý bị xem là có khả năng liên quan đến vaccine AstraZeneca.
 
Bà con Việt ở Budapest tiêm vaccine AstraZeneca trong chương trình quốc gia của Hungary tại điểm tiêm chủng ở Bệnh viện Bajczy-Zsilinszky, Budapest ngày 12-3-2021 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)
Bà con Việt ở Budapest tiêm vaccine AstraZeneca trong chương trình quốc gia của Hungary tại điểm tiêm chủng ở Bệnh viện Bajczy-Zsilinszky, Budapest ngày 12-3-2021 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)
 
Dầu vậy, quyết định tạm đình chỉ sử dụng được nhấn mạnh là chỉ mang tính phòng ngừa, chứ không phải vì mối quan hệ giữa các ca tử vong và vaccine được xác nhận. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) hôm thứ Năm 11-3 cho biết họ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa hiện tượng xuất hiện các cục máu đông và vaccine AstraZeneca. Nhà sản xuất cũng vừa ra một thông cáo bác bỏ “nghi án”:

Phân tích hơn 10 triệu dữ liệu đang có về tính an toàn cho cho thấy không có bằng chứng về việc bất kỳ nhóm tuổi, giới tính, lô hàng hoặc quốc gia nào sử dụng vaccine AstraZeneca lại bị tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu. Thực tế, tỷ lệ xảy ra những trường hợp này ở người được chủng ngừa thấp hơn đáng kể so với ở những người chưa được tiêm chủng” - thông cáo khẳng định.

Chưa bao giờ và ở đâu, có thể chỉ ra một cách rõ ràng mối liên hệ giữa việc sử dụng vaccine và sự hình thành cục máu đông. Một xét nghiệm theo hướng như vậy cũng đã diễn ra ở Hàn Quốc sau 8 trường hợp tử vong, nhưng cũng không ai khẳng định là do tác dụng phụ của vaccine. Theo EMA, 30 trong số 5 triệu liều được tiêm ở Châu Âu bị nghi là có cục máu đông do tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca.

Lợi ích của vaccine vẫn tiếp tục nhiều hơn các rủi ro của nó”, EMA nhấn mạnh và cho biết thêm rằng các nghiên cứu đang tiếp tục, nhưng vaccine AstraZeneca vẫn được khuyến nghị và có thể được sử dụng để chống lại Coronavirus. Câu hỏi về hiệu quả kháng virus SARS-CoV-2 của vaccine AstraZeneca vẫn chưa là vấn đề được đặt ra, theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu có trụ sở tại Amsterdam.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh