Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Dịch Covid-19: ĐẢNG JOBBIK KIỆN FIDESZ “PHAO TIN ĐỒN NHẢM”

(NCTG) Cáo buộc phe đối lập “chống tiêm chủng” và vì vậy, khởi động một chiến dịch tuyên truyền qua điện thoại về việc này, là bước đi mới của liên minh cầm quyền, 1 năm trước kỳ bầu cử Quốc hội 2022, mà trong quá trình vận động tranh cử, một đề tài chính khả năng sẽ xoay quanh vấn đề dịch bệnh.
Mặc dù được phần đông cộng đồng Hoa kiều ở Hungary ưa chuộng, nhưng vaccine Trung Quốc vẫn khiến người dân Hung thiếu tin tưởng - Ảnh: Komka Péter (MTI)
Giám đốc Truyền thông của đảng cầm quyền FIDESZ, ông Hollik István thông báo vào thứ Hai 19-4, rằng liên minh Fidesz-KDNP khởi động một chiến dịch thông tin qua điện thoại, để dân Hung chớ tin vào “những hành động chống tiêm chủng và khiến người dân hoang mang” của phe đối lập, đồng thời, để họ “tin tưởng vào các loại vaccine có ở Hungary”.

Lý do là trước đó, đảng đối lập “Liên minh Dân chủ” (DK) đã đề xuất Quốc hội Hungary thông qua một nghị quyết cấm sử dụng các loại “vaccine Phương Đông” (của Nga và Trung Quốc) vốn chưa được Liên Âu chuẩn thuận và có nhiều điểm thiếu minh bạch, đáng ngờ quanh vấn đề chất lượng và sự an toàn, hiệu quả.

Phản ứng lại trước chiến dịch tuyên truyền này, đảng đối lập JOBBIK đã đệ đơn tố giác vì cho rằng “bè lũ Orbán phao tin đồn nhảm trong chiến dịch gây thù hận và quấy rối này”. Thông cáo của đảng nêu rõ, “Orbán không thể lý giải được mạng sống của 25.000 người”, vì vậy ông ta đang dùng đến thủ đoạn tung tin vu khống về các đảng đối lập và các nhà lãnh đạo của họ.

Những cuộc điện thoại sách nhiễu của ông ta sẽ nhồi vào đầu với người dân tử tế rằng phe đối lập không ủng hộ việc tiêm chủng, và đó là điều bịa đặt”, thông cáo gửi đến Hãng Thông tấn Hungary MTI nói. JOBBIK nói thêm: “Bằng một chiến dịch dối trá khác, nội các Orbán muốn đánh lạc hướng sự chú ý về một thực tế là tính theo dân số, dân Hung qua đời vì Covid-19 ở mức cao nhất trên toàn thế giới”.

Thông cáo nhấn mạnh: Đảng FIDESZ không nên chi tiền thuế của dân cho một chiến dịch điện thoại, mà cần sử dụng vào việc giải cứu hàng ngàn  người vẫn đang nằm bên máy trợ thở”. Tính đến sáng 20-4, còn 980 ca phải trợ thở trong số 8.602 ca điều trị nội viện, những con số này theo chiều hướng giảm dần trong thời gian vừa qua.
 
Các tình nguyện viên tới các vùng có đông sắc dân Tzigane nghèo khổ sinh sống để vận động và giúp họ đăng ký tiêm phòng - Ảnh: Huszti István (telex.hu)
Các tình nguyện viên tới các vùng có đông sắc dân Tzigane nghèo khổ sinh sống để vận động và giúp họ đăng ký tiêm phòng - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Hungary hôm 4-3-2020, đã có tổng cộng 25.580 ca tử vong, và trong nhiều ngày liền, tỷ lệ tử vong vì virus SARS-CoV-2 ở Hungary là cao hàng đầu thế giới tính theo dân số. Nước này cũng đã tiêm chủng được, ít nhất là mũi đầu, cho 3.317.052 người, trong đó có 1.400.703 người đã được nhận cả 2 mũi, theo thống kê sáng 20-4.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Báo chí của Công ty Giao thông Công cộng Budapest (BKV) cho hay, hơn 2 ngàn nhân viên của công ty đã và đang phải cách ly vì tiếp xúc với dịch bệnh, và tính đến nay 22 đồng nghiệp đã qua đời vì Covid-19. Suốt thời kỳ dịch bệnh, các nhân viên BKV vẫn làm việc không ngừng nghỉ, và do đó, thuộc nhóm đối tượng đặc biệt dễ gặp rủi ro vì lây nhiễm.

Trong khi đó, một tiệm cà phê ở thị trấn nhỏ Balotaszállás (tỉnh Bács-Kiskun) xứng đáng nhận danh hiệu “xui xẻo nhất” khi vào mùa thu năm ngoái, cơ sở này đã bị phạt vì “tội” mở cửa khi lệnh cấm được đưa ra. Giờ đây, bị phạt lần thứ hai, tiệm này bị chính quyền buộc đóng cửa trong 1 năm, và đây là lần đầu tiên hình phạt hà khắc này được áp dụng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh