Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÐÓNG CỬA SÂN BAY 1 TẠI BUDAPEST

(NCTG) Chi nhánh 1 của Phi trường Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) - thường được bà con Việt Nam tại Hungary gọi bằng cái tên “Sân bay 1” - sẽ bị đóng cửa vào mùa hạ năm nay, theo xác nhận của ông Hardy Mihály, Giám đốc Thông tin Budapest Airport (BA).

Tiễn phái đoàn Chính phủ Bắc Việt Nam tại Sân bay 1 (ngày 5-8-1957) - Ảnh tư liệu: Papp Jenő (MTI)


Tin nói trên thoạt tiên được loan trên Kênh Phát thanh Lánchíd Rádió, theo đó Sân bay 1 sẽ bắt đầu được giải thể vào tháng 4 tới và quá trình này sẽ chấm dứt vào đầu mùa hạ 2012. Trong cuộc họp báo được tổ chức với các doanh nghiệp thuê chỗ tại phi trường, quyết định nói trên được lý giải là trong tình cảnh hiện tại, khi Hãng Hàng không Quốc gia Hungary MALÉV đã bị giải thể, chỉ cần một sân bay là đủ.

Trả lời phỏng vấn mạng tin hír24.hu, người phụ trách thông tin của BA - tập đoàn quản lý và điều hành Phi trường Quốc tế Budapest - cho biết, BA đã thông báo cho các hãng hàng không về thay đổi này và việc đóng cửa Sân bay 1 sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Khởi thủy mang tên Phi trường Quốc tế Ferihegy (Budapest), Sân bay 1 khánh thành năm 1950 và là sân bay quốc tế chính của Hungary cho đến năm 1998, khi Sân bay 2 đi vào hoạt động và tất cả các tuyến bay quốc tế được chuyển về đó. Kể từ năm 2005 trở đi, sau khi được sửa lại hoàn toàn, Sân bay 1 là nơi cất cánh và hạ cánh của các hãng hàng không giá rẻ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp